Đặc nhiệm đột kích khách sạn, hạ khủng bố, cứu con tin

Đội đặc nhiệm từ trên nóc nhà ném pháo sáng, áp sát rồi phá cửa kính xông vào khống chế nhóm khủng bố, giải cứu con tin.
Đặc nhiệm đột kích khách sạn, hạ khủng bố, cứu con tin ảnh 1

Sáng 7/1, tại quảng trường phía trước khán đài B Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Tiểu ban bảo vệ an ninh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 (Bộ Công an) tổ chức tổng duyệt lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng. Rất nhiều lực lượng của công an, quân đội và phương tiện hiện đại được huy động tham gia diễn tập.

Đặc nhiệm đột kích khách sạn, hạ khủng bố, cứu con tin ảnh 2

3 máy bay trực thăng cùng nhiều xe chữa cháy, xe chỉ huy tác chiến cùng hiệp đồng tác chiến, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng.

Đặc nhiệm đột kích khách sạn, hạ khủng bố, cứu con tin ảnh 3

Xe thiết giáp bánh hơi của Tiểu đoàn Thiết giáp 47, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Xe được bọc thép chống đạn, có sức cơ động cao trong mọi địa hình, thời tiết, có hỏa lực mạnh. Khoang điều khiển và khoang chở người có thể chống được mìn.

Đặc nhiệm đột kích khách sạn, hạ khủng bố, cứu con tin ảnh 4

Sau màn diễu quân và tập duyệt của các phương tiện hiện đại là tình huống giả định khủng bố, bắt cóc con tin. Theo kịch bản, một số phần tử kích động đã lôi kéo nhóm đông tụ tập khiếu kiện về đất đai trước trụ sở UBND TP Hà Nội và đòi yêu sách. Họ dựng lều bạt, đốt lửa chống đối. Hàng trăm người sau đó kéo đến Trung tâm hội nghị quốc gia, ném gạch đá và lửa vào lực lượng chức năng.

Đặc nhiệm đột kích khách sạn, hạ khủng bố, cứu con tin ảnh 5

Tình huống thứ hai, một nhóm gần 10 phần tử khủng bố có trang bị súng ngắn và tiểu liên AK đi trên xe khách 12 chỗ với mục đích uy hiếp, cướp xe khách trên đường phố.

Đặc nhiệm đột kích khách sạn, hạ khủng bố, cứu con tin ảnh 6

Nhóm này chặn đầu một xe khách giữa đường, nổ súng uy hiếp hành khách trên xe, bắt con tin rồi cướp phương tiện nhằm tẩu thoát.

Đặc nhiệm đột kích khách sạn, hạ khủng bố, cứu con tin ảnh 7

Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm, hình sự..., sau nhiều giờ truy đuổi trên một số tuyến đường không có kết quả đã sử dụng xe tải và một xe khách để đánh lạc hướng, chặn đường. Đội đặc nhiệm dùng xe phóng thang, xe bọc thép áp sát từ nhiều phía...

Đặc nhiệm đột kích khách sạn, hạ khủng bố, cứu con tin ảnh 8

...nổ súng uy hiếp, khống chế được toàn bộ nhóm khủng bố, giải cứu con tin. Xe cứu thương có mặt kịp thời để đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Đặc nhiệm đột kích khách sạn, hạ khủng bố, cứu con tin ảnh 9

Tình huống giả định thứ ba, nhóm khủng bố có vũ khí đã bắt cóc con tin tại một khách sạn 3 tầng ở Hà Nội, đòi tiền cùng máy bay, ôtô nạp đầy nhiên liệu. Lực lượng an ninh đã điều chuyên gia dùng loa thuyết phục, yêu cầu nhóm khủng bố không được manh động. Tuy nhiên, bất chấp lời cảnh báo, nhóm này uy hiếp và đòi yêu sách, thậm chí sát hại một người đàn ông rồi ném từ tầng 3 xuống, gây hoảng sợ cho nhiều con tin.

Đặc nhiệm đột kích khách sạn, hạ khủng bố, cứu con tin ảnh 10

Công an TP Hà Nội huy động tổng lực lực lượng, từ cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm, đội bắn tỉa áp sát từ nhiều hướng, dùng xe phóng thang, thang dây tiếp cận tòa nhà. Đội đặc nhiệm từ trên nóc nhà ném pháo sáng, áp sát rồi phá cửa kính xông vào khống chế nhóm khủng bố, giải cứu con tin. Trong vụ này, có 6 người bị thương.

Đặc nhiệm đột kích khách sạn, hạ khủng bố, cứu con tin ảnh 11

Kết thúc màn giải cứu con tin tại khách sạn, một tình huống giả định tiếp theo là có quả nổ liên tiếp vang lên, lửa và khói nghi ngút tòa nhà.

Đặc nhiệm đột kích khách sạn, hạ khủng bố, cứu con tin ảnh 12

Lực lượng chữa cháy có mặt và khống chế đám cháy từ nhiều hướng. Dập tắt hỏa hoạn, tòa nhà lại có nguy cơ nhiễm chất độc hóa học nên lực lượng xử lý chất với quần áo bảo hộ cùng thiết bị nhanh chóng vào khoanh vùng, xử lý an toàn. Sau tình huống này, cuộc diễn tập kết thúc.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.