Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khuyết Bí thư ​

Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội ra mắt hôm nay và còn khuyết Bí thư.
Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội ra mắt hôm nay và còn khuyết Bí thư.
TPO - Ngày 12/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (khóa III) đã diễn ra. Mặc dù bầu ra được Ban chấp hành và Thường vụ nhưng Đại hội vẫn khuyết chức danh Bí thư khóa mới.

Tại đại hội, đại biểu tham dự đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (khóa III) gồm 24 thành viên, bầu khuyết 1 thành viên.

Sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa mới được bầu ra, Ban Chấp hành đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Tại hội nghị này, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, trong đó có các chức danh Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra…

Kết quả, Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 6 thành viên; Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 2 thành viên, gồm các ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Nguyễn Văn Mạch; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa III gồm 7 thành viên.

Đặc biệt, tại đại hội này Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III chưa bầu chức danh Bí thư Đảng ủy Khối.

Trao đổi với PV Tiền Phong sau khi kết thúc đại hội, đại diện một đơn vị thành viên của Khối Doanh nghiệp Hà Nội tham dự đại hội cho biết, Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 (khóa II) hiện là ông Trịnh Huy Thành, do năm công tác không đủ để tái cử ủy viên Ban Chấp hành khóa mới nên ông Thành không có trong phương án bầu nhân sự tại đại hội khóa III.

Theo đại diện đơn vị thành viên của Khối Doanh nghiệp Hà Nội, do phương án nhân sự chuẩn bị cho đại hội chưa tìm được người giới thiệu vào chức danh Bí thư nên ngoài bầu danh sách 24 thành viên chính thức, đại hội đã khuyết 1 thành viên cho chức danh Bí thư sau này. Cũng theo đại diện đơn vị thành viên của Khối Doanh nghiệp Hà Nội, chức danh Bí thư Đảng ủy Khối sẽ được Thành ủy Hà Nội giới thiệu bổ sung sau đại hội.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.