Đại hội Đảng bộ Sở KH&ĐT và Sở TM&MT: Hai Giám đốc Sở được bầu làm Bí thư Đảng ủy

Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội
Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội
TPO - Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Bí thư Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư khóa VI tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Đông cũng được bầu làm Bí thư Đảng ủy Sở TN&MT Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 23/5, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy trí tuệ, truyền thống, đoàn kết, chủ động, tinh thần đổi mới, sáng tạo; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới”.

Đảng bộ cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội hiện có 158 đảng viên, trong đó 48% là đảng viên nữ, 99% đảng viên đạt trình độ đại học và trên đại học; gồm 10 chi bộ trực thuộc với 24 cán bộ cấp chi ủy.

Đại hội Đảng bộ Sở KH&ĐT và Sở TM&MT: Hai Giám đốc Sở được bầu làm Bí thư Đảng ủy ảnh 1

Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội. Ảnh: Phương Nga

Trong nhiệm kỳ qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm tốt công tác tham mưu các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI). Kết quả, chỉ số PCI của Hà Nội tăng bậc liên tiếp. Năm 2019 nằm trong top 10 tỉnh, TP cao nhất nước, xếp thứ 9/63 tỉnh thành, tăng 15 bậc so với năm 2015.

Bên cạnh đó, Sở còn triển khai thực hiện quyết liệt đăng ký kinh doanh qua mạng. Năm 2018, tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng của Hà Nội đạt 100%, dẫn đầu cả nước. Thực hiện tốt Đề án cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện và 4 dịch vụ tiện ích hỗ trợ DN; đề án hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DN. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, trong 4 năm (2016 - 2019) đã có 99,5 nghìn DN đăng ký thành lập, số vốn đăng ký 1.225 tỷ đồng, tăng 24% về số lượng DN, tăng 118% về vốn so với giai đoạn 2011 - 2015.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Bí thư Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư khóa VI tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Trước đó, ngày 22/5, Đảng bộ Sở TN&MT TP Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Phùng Khải Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội; cùng 190 đảng viên đại diện cho 266 đảng viên toàn Đảng bộ Sở.

Đại hội Đảng bộ Sở KH&ĐT và Sở TM&MT: Hai Giám đốc Sở được bầu làm Bí thư Đảng ủy ảnh 2 Ban chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hoàng Minh.

Sau thời gian làm việc tích cực, nghiêm túc, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn 12 đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025; đến giữa nhiệm kỳ, sẽ kiện toàn thêm 3 đồng chí và Ban chấp hành Đảng bộ. Trong đó, ông Nguyễn Trọng Đông được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Sở TN&MT Hà Nội.

MỚI - NÓNG