Đào tiến Vua, tiến về Hà Nội

Cận cảnh vẻ đẹp của đào Thất Thốn. Một đoạn cành dài bằng lóng tay nở cả chùm 7 bông hoa thắm
Cận cảnh vẻ đẹp của đào Thất Thốn. Một đoạn cành dài bằng lóng tay nở cả chùm 7 bông hoa thắm
Loại đào đặc biệt, đẹp và đắt, đã có mặt tại Hà Nội, phục vụ người chơi dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Loại đào này có tên gọi là Thất Thốn vì nhiều người cho rằng lá của nó dài 7 thốn (một thốn bằng đốt giữa của ngón tay), hoặc một thốn của nó nở 7 bông hoa, cũng có người bảo rằng cây đào này chỉ cao được… 7 tấc.

Đào Thất Thốn, dáng cổ thụ, thân xù xì, trồi non màu đỏ tía, bấu vỏ cây ra thấy sắc đỏ, rễ cây cũng màu đỏ tía, sắc hoa đỏ thắm… cùng với bạch đào. Đào Thất Thốn rất khó nở hoa đúng dịp Tết, may mắn lắm thì 2 năm/lần cây mới nở hoa đúng dịp.

Để nhân giống đào Thất Thốn, chỉ có thể ghép cành, ghép rễ chứ lấy hạt trồng không lên cây. Nhiều chủ vườn đào nhân giống từ rễ 10 cây mới thành công được 1 cây.

Giá đào phụ thuộc vào độ đẹp của hoa, tuổi và thế của đào, những cây đào dáng thông thường rẻ hơn những cây đào dáng "long", dáng "tùng" hay "phụ tử".

Anh Đặng Vĩnh Xuyên ở thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn là người trồng thành công loại đào còn được gọi tên là đào tiến vua này, mang về Hà Nội trưng bày, bán nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Theo Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG