Di dời dứt điểm bến thủy Hồ Tây trước 20/6

TP - Sở GTVT Hà Nội vừa có buổi họp với các đơn vị liên quan đề xuất một số biện pháp cấp thiết xử lý dứt điểm vi phạm trên Hồ Tây.

Theo đó, Thanh tra Sở GTVT cùng CSGT đường thủy sẽ lập biên bản, đình chỉ hoàn toàn hoạt động của tất cả các tàu thuyền, nhà hàng đang hoạt động trên Hồ Tây, kể cả có phép lẫn không phép trước ngày 20/6. 

Đồng thời, Sở GTVT cùng UBND quận Tây Hồ báo cáo UBND thành phố, đẩy nhanh tiến độ xây dựng bến thủy, cầu tàu tại Đầm Bảy (phường Nhật Tân) để chuẩn bị di dời toàn bộ phương tiện thủy về tập kết.

Đối với các phương tiện quá hạn sử dụng, không đáp ứng an toàn kỹ thuật, Sở GTVT sẽ yêu cầu doanh nghiệp tự phá dỡ hoặc di chuyển hẳn ra khỏi Hồ Tây. Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, Sở GTVT cùng các đơn vị liên quan quyết tâm xoá dứt điểm vi phạm bến thủy và kinh doanh trái phép trên Hồ Tây trước ngày 20/6.

Trước đó, tháng 9/2015, UBND thành phố đã có văn bản chấp thuận đề xuất của GTVT Hà Nội về việc di dời toàn bộ tàu thủy nội địa tại Bến Thủy (đầu đường Thụy Khuê) về khu vực Đầm Bảy, yêu cầu thực hiện ngay trong tháng 10/2015, nhưng đến nay, các du thuyền vẫn phục vụ ăn uống, giải trí vẫn hoạt động tại khu vực cũ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.