Đi đóng học phí cho con, mẹ đánh rơi cả túi tiền

Chị Tình cảm động khi nhận lại số tài sản lớn
Chị Tình cảm động khi nhận lại số tài sản lớn
Khoảng 7h40 ngày 28-10, trên đường đi đóng học cho con trai đang theo học tại ĐH Nông nghiệp 1 chị Ngô Thị Tình (SN 1971) ở Yên Phong, Bắc Ninh đã đánh rơi một túi xách tay tại khu vực dốc cầu Thanh Trì – QL5.

Trong lúc hoang mang không biết tìm lại tài sản đã mất như thế nào thì chị nhận đựoc điện thoại của Thượng úy Nguyễn Ngọc Linh, Đội CSGT số 5 thông báo nhặt được chiếc túi xách nữ bên trong có 1 điện thoại Iphone 5 và số tiền lớn.

Sau khi được hướng dẫn, chị Tình đã có mặt tại trụ sở Đội CSGT số 5 nhận toàn bộ số tài sản của mình gồm 1 điện thoại trị giá 13,5 triệu đồng, tiền mặt 19,5 triệu đồng cùng rất nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Ngô Thị Tình. Khi nhận lại số tài sản trên, chị Tình cho biết là toàn bộ số tiền lo cho con trai đóng học và trang trải chi phí theo học tại ĐH Nông nghiệp 1.

Thượng úy Nguyễn Ngọc Linh cho biết, trên đường từ đơn vị ra làm nhiệm vụ tại chốt giao thông cầu Thanh Trì đã nhặt được chiếc túi trên. Ngay khi nhặt được số tài sản lớn, Thượng úy Linh đã chủ động thông báo cho người dân trên tuyến được biết và thông báo cho người nhà chị Tình theo giấy tờ tùy thân bị mất.

Theo Ngân Hạ

Theo Báo Hà Nội mới
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.