Đi ô tô mang theo ma túy bị 141 bắt quả tang

Các đối tượng bị tạm giữ tại hiện trường
Các đối tượng bị tạm giữ tại hiện trường
CA quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết đơn vị này đang tạm giữ một nhóm đối tượng để điều tra về hành vi "Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, vào khoảng 21h00, ngày 26/10, tổ công tác Y7/141 làm nhiệm vụ tại Lê Đức Thọ-Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, do Thượng uý Nguyễn Tuấn Cường ( Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 – Công an TP Hà Nội) làm tổ trưởng.

Tại đây, tổ công tác phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS: 29A-01707 bên trong chở 4 đối tượng nam giới và 01 người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra hành chính.

Đi ô tô mang theo ma túy bị 141 bắt quả tang ảnh 1

Tang vật bị Tổ công tác phát hiện trên xe các đối tượng.

Danh tính 5 đối tượng trên xe được làm rõ gồm; Nguyễn Chí Ngọc (SN 1988, trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Bảo (SN 1973, trú tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Quang (SN 1983, trú tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội); Đỗ Đình Tuấn (SN 1973, trú tại huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) và Cao Thị H. (SN 1984, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Đi ô tô mang theo ma túy bị 141 bắt quả tang ảnh 2

Chiếc ô tô các đối tượng sử dụng.

Qua kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện phía sau ghế lái có một khoá số 8 được cất giấu; một chiếc coóng dùng để sử dụng ma tuý đá, ở trong cốp xe cạnh ghế lái và một dao dài sắc nhọn khoảng 30 cm. Đặc biệt, trong túi xách thời trang của các đối tượng nam giới có một túi nilon đựng tinh thể màu trắng nghi là ma tuý đá, một dùi cui điện, một dao gấp dài khoảng 30 cm.

Tiếp tục kiểm tra hành chính trên người các đối tượng, tổ công tác phát hiện trong ví của một trong bốn đối tượng nam giới có một viên nén màu hồng nghi là ma tuý tổng hợp và một túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ketamin trên người đối tượng nữ giới.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Theo Báo Giao Thông
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.