Đoàn quân trở về, tái hiện ‘ký ức Hà Nội - 65 năm’ tại phố bích họa Phùng Hưng

TPO - Những đoàn quân trở về tiếp quản Thủ đô cách đây 65 năm đã trở thành những hình ảnh đẹp, hình ảnh tươi vui của những người lính "ra đi giữ trọn lời thề". Nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Thủ đô nói riêng đã trải qua 9 năm kháng chiến trường kỳ để có được ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954.
Đoàn quân trở về, tái hiện ‘ký ức Hà Nội - 65 năm’ tại phố bích họa Phùng Hưng ảnh 1

Sáng nay (10/10), sau đúng 65 năm ngày giải phóng Thủ đô. Ban quản lý Phố cổ Hà Nội đã tái hiện lại hình ảnh "đoàn quân trở về" tiếp quản Thủ đô Hà Nội cách đây hơn nửa thế kỷ lịch sử.

Đoàn quân trở về, tái hiện ‘ký ức Hà Nội - 65 năm’ tại phố bích họa Phùng Hưng ảnh 2

Hình ảnh những ụ súng, những đồ dùng được nhân dân Thủ đô mang ra gõ nhạc chào đón những người lính đã "giữ trọn lời thề", ra đi sẽ có ngày chiến thắng quay trở về được tái hiện chân thực.

Đoàn quân trở về, tái hiện ‘ký ức Hà Nội - 65 năm’ tại phố bích họa Phùng Hưng ảnh 3

Hình ảnh người lính trẻ với ba lô trên vai, đầu đội chiếc mũ cối thân thuộc vẫy tay chào người thân, chào Hà Nội khiến nhiều cụ cao niên như được sống lại những giây phút diễn ra đã cách đây 65 năm về trước.

Đoàn quân trở về, tái hiện ‘ký ức Hà Nội - 65 năm’ tại phố bích họa Phùng Hưng ảnh 4

Chương trình nhắm mục đích tuyên truyền về một trong những chiến thắng có ý nghĩa lịch sử của dân tộc với người dân cũng như du khách đến với Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình.

Đoàn quân trở về, tái hiện ‘ký ức Hà Nội - 65 năm’ tại phố bích họa Phùng Hưng ảnh 5

Những thiếu nữ Hà Nội trên tay những bó hoa dơn chào đón những người lính chiến thắng trở về, xuất hiện vô cùng thân thương trong buổi lễ sáng nay.

Đoàn quân trở về, tái hiện ‘ký ức Hà Nội - 65 năm’ tại phố bích họa Phùng Hưng ảnh 6
 
Đoàn quân trở về, tái hiện ‘ký ức Hà Nội - 65 năm’ tại phố bích họa Phùng Hưng ảnh 7

 Hơn 70 năm về trước, quân và dân Thủ đô Hà Nội, hăng hái tham gia cuộc chiến tranh đường phố với lời thề "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh" để ngăn chặn các cuộc tiến công của địch, bảo vệ nền độc lập, tạo điều kiện để trung ương rút lên chiến khu Việt Bắc.

Đoàn quân trở về, tái hiện ‘ký ức Hà Nội - 65 năm’ tại phố bích họa Phùng Hưng ảnh 8

60 ngày đêm, tự vệ thành cùng các quần chúng nhân dân Thủ đô đã đục thông nhà trong phố, lập chiến lũy bằng những đồ đạc trong gia đình, các chiến sỹ tự vệ được các tầng lớp nhân dân ủng hộ, giúp đỡ đã chiến đấu, hy sinh vô cùng dũng cảm trên đường phố Bắc bộ phủ, Bờ Hồ, chợ Đồng Xuân, các đường phố Hàng Cót, Hàng Lược, Hàng Đường, Hàng Bạc, Mã Mây... cho đến khi có lệnh rút quân lên Việt Bắc.

Đoàn quân trở về, tái hiện ‘ký ức Hà Nội - 65 năm’ tại phố bích họa Phùng Hưng ảnh 9

Trong 60 ngày đêm chiến đấu ấy, quân và dân Thủ đô dã tiêu diệt hơn 2 nghìn tên địch, bắt trên 400 tên lính Pháp, phá hủy được 22 xe tăng, xe thiết giáp, 31 xe vận tải, bắn rơi, bắn hỏng 8 máy bay và chìm 2 ca nô của địch...

Đoàn quân trở về, tái hiện ‘ký ức Hà Nội - 65 năm’ tại phố bích họa Phùng Hưng ảnh 10
 
Đoàn quân trở về, tái hiện ‘ký ức Hà Nội - 65 năm’ tại phố bích họa Phùng Hưng ảnh 11

Hình ảnh xưa của Hà Nội như sống lại cùng không gian phố bích họa Phùng Hưng vào dịp kỷ niệm 65 năm giải phóng Thủ đô 10/10/1954 - 10/10/2019.

Đoàn quân trở về, tái hiện ‘ký ức Hà Nội - 65 năm’ tại phố bích họa Phùng Hưng ảnh 12
 
Đoàn quân trở về, tái hiện ‘ký ức Hà Nội - 65 năm’ tại phố bích họa Phùng Hưng ảnh 13

Bà Trần Thị Thúy Lan, Phó trưởng Ban quản lý Phố cổ Hà Nội giới thiệu về chuỗi các hoạt động, hình ảnh ỷ niệm 65 năm giải phóng Thủ đô.

Đoàn quân trở về, tái hiện ‘ký ức Hà Nội - 65 năm’ tại phố bích họa Phùng Hưng ảnh 14
 
Đoàn quân trở về, tái hiện ‘ký ức Hà Nội - 65 năm’ tại phố bích họa Phùng Hưng ảnh 15

Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ những kỷ niệm không thể nào quên về không khí sôi nổi trong từng gia đình, trên mỗi con đường, ngõ phố của Hà Nội 65 năm về trước.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.