Doanh nghiệp Nga hỗ trợ lắp ráp 300 xe buýt hiện đại

TP - Đây là thông tin được lãnh đạo Hà Nội cho biết tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam đến chào xã giao ngày 18/5. 

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chương trình hợp tác giữa Hà Nội và Moscow trong thời gian tới sẽ thiết thực hơn. 

Hà Nội đã mời Tập đoàn ô tô Gaz của Nga sang để bàn thảo về chương trình hợp tác lắp ráp 300 xe buýt trong thời gian 2016-2017. Đây là những xe buýt thế hệ mới hiện đại và rất thuận tiện với người sử dụng, giá thành hợp lý, dễ dàng bảo trì.

Lãnh đạo Hà Nội cũng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án Trung tâm văn hóa - thương mại Moscow tại Hà Nội sớm được triển khai, trở thành biểu tượng tình hữu nghị giữa hai bên.

MỚI - NÓNG