Du khách truy cập wifi miễn phí Hồ Gươm như thế nào?

Từ tháng 1/9, trong 3 ngày cuối tuần, du khách có thể đễ dàng truy cập Internet bằng hệ thống wifi miễn phí lắp đặt quanh Hồ Gươm
Từ tháng 1/9, trong 3 ngày cuối tuần, du khách có thể đễ dàng truy cập Internet bằng hệ thống wifi miễn phí lắp đặt quanh Hồ Gươm
TPO - Chuẩn bị cho việc thí điểm mở rộng phố đi bộ ra khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận, VNPT Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ lắp đặt 18 trạm phát wifi miễn phí, đặt tại 10 điểm xung quanh Hồ Gươm.

Theo đại diện VNPT Hà Nội cho biết, việc lắp đặt wifi miễn phí sẽ đáp ứng tốt nhu cầu truy nhập Internet của người dân thủ đô, du khách trong và ngoài nước để tra cứu, tìm kiếm thông tin cần thiết khi đến Thủ đô Hà Nội. Việc lắp đặt hệ thống wifi miễn phí xung quanh Hồ Gươm được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 lắp đặt, đưa vào sử dụng 18 trạm phát tại 10 điểm xong trước ngày 1/9, phục vụ cho lễ khai trương mở rộng phố đi bộ. Giai đoạn 2, lắp đặt và đưa vào sử dụng 13 trạm phát tại 11 điểm xong trong tháng 9/2016. Hệ thống wifi miễn phí sẽ đảm bảo cho 1.000 người truy cập cùng lúc.

Để truy cập hệ thống wifi miễn phí xung quanh Hồ Gươm, du khách có thể truy cập từ smartphone hoặc thiết bị cầm tay bằng cách bật chế độ tìm kiếm wifi, lựa chọn điểm phát “Freewifi_UBNDHANOI”. Sau khoảng 10 giây giới thiệu tuyến phố đi bộ, logo của nhà tài trợ hệ thống wifi, du khách sẽ truy cập thành công. Mỗi lần truy nhập hệ thống wifi miễn phí kéo dài 30 phút, hệ thống sẽ tự động thoát. Để truy cập lại, người sử dụng phải làm lại các thao tác như trên.

Trước đó, ngày 24/8, UBND Thành phố Hà Nội đã có buổi họp thống nhất kế hoạch tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hồ Gươm và phụ cận trong 3 ngày cuối tuần, bắt đầu từ ngày 1/9. Theo đó, không gian đi bộ sẽ bao gồm các tuyến phố: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai, Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Ngô quyền đến Đinh Tiên Hoàng), Hàng Khay, Lê Thái Tổ (một nửa đường), Lò Sũ, Hàng Dầu, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Gai đến Lê Thái Tổ), một phần Bảo Khánh, Tràng Thi, Hàng Trống.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.