Đường Mai Dịch - Cầu Thăng Long sẽ có 12 làn xe

Lễ khởi công đường Mai Dịch-Cầu Thăng Long có tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng.
Lễ khởi công đường Mai Dịch-Cầu Thăng Long có tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng.
TP - Sáng 5/10, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch- cầu Thăng Long với tổng kinh phí hơn 3.100 tỷ đồng. 

Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, đây là tuyến đường huyết mạch kết nối giao thông từ nội thành đi sân bay Nội Bài, liên kết các khu công nghiệp lớn và các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc. 

Việc mở rộng tuyến đường có ý nghĩa rất quan trọng với giao thông Thủ đô. Sau khi mở rộng, tuyến đường dài 5,5 km với mặt cắt ngang 56m, mỗi bên 6 làn xe. “Dự án cũng là tiền đề để sau khi thực hiện xong, Bộ GTVT sẽ triển khai dự án đường trên cao với lộ trình tương tự”, ông Viện nói. 

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao nhiệm vụ, hiện dự án đã GPMB được 40%, 60% còn lại chậm nhất từ nay đến 31/12/2016 quận Bắc Từ Liêm và các đơn vị liên quan phải thực hiện xong để dự án triển khai, hoàn thành đúng tiến độ.

MỚI - NÓNG