Gần 200 cây ở Hà Nội sắp bị chặt

Hàng cây trên phố Kim Mã là một trong những địa điểm giới trẻ thường xuyên tới chụp ảnh.
Hàng cây trên phố Kim Mã là một trong những địa điểm giới trẻ thường xuyên tới chụp ảnh.
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan cho tuyến phố Kim Mã và Nguyễn Thái Học (Hà Nội), các cây không đúng chủng loại, cong nghiêng, sâu mục sẽ được thay thế.

Ban Duy tu các công trình Hạ tầng Kỹ thuật Đô thị sẽ lên kế hoạch chặt hạ, thay thế hơn 200 cây xanh trên phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học từ ngày 28/11.

Cụ thể, trên phố Kim Mã sẽ có 52 cây bị chặt hạ và 4 cây dịch chuyển; lượng cây trên phố Nguyễn Thái Học lần lượt là 144 và 5. Các loại cây bị chặt hạ là bằng lăng, bàng, phượng, xoan, muồng, trứng cá, dâu da...

Cuối tháng 10, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chấp thuận đề xuất của Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội về việc di chuyển, chặt hạ cây xanh phục vụ xây dựng tuyến metro số 3 đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Việc thực hiện chia làm 2 giai đoạn: Các cây trên đường 70 sẽ được di chuyển, chặt hạ trước; các cây thuộc khu vực ga S8 và đoạn ven hồ Thủ Lệ sẽ được kiểm tra, rà soát để có phương án thay thế. Trong đó, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị sẽ đốn hạ hơn 30 cây xà cừ từ dốc Voi Phục đến khách sạn Daewoo (đường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội).

Bên cạnh đó, nhằm phục vụ 2 dự án là Đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông và hầm chui QL6 đi Hà Đông, Sở Xây dựng thành phố đã cấp tổng số 6 giấy phép chặt hạ 169 cây, di dời 27 cây, trong đó có hàng cây xà cừ tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.

Theo Công Khanh

Theo Zing
MỚI - NÓNG