Gắn biển công trình tiểu học, vườn hoa hiện đại bậc nhất Thủ đô

TPO - Ngày 25/7, quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ gắn biển công trình trường Tiểu học Tràng An và công trình vườn hoa Tây Sơn. Đây là 2 công trình bậc nhất Thủ đô nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hoàn Kiếm lần thứ XXVI.

Để hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hoàn Kiếm lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Quận ủy - HĐND -UBND quận đã lựa chọn và triển khai lập dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trường tiểu học Tràng An và cải tạo vườn hoa Tây Sơn.

Về công trình trường tiểu học Tràng An, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm phát biểu: “Trường Tiểu học Tràng An được cải tạo, xây dựng và đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ đáp ứng các tiêu chuẩn của Trường đạt chuẩn Quốc gia, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn phường Hàng Trống và khu vực lân cận. Đây cũng cơ sở góp phần thuận lợi để ngành giáo dục Hoàn Kiếm thực hiện đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục Đào”.

“Đối với vườn hoa Tây Sơn sau khi cải tạo sẽ tạo ra một không gian sinh hoạt cộng đồng hiện đại, có tính kết nối cao với hệ thống hạ tầng trong khu vực, tạo ra một diện mạo cảnh quan mới trên địa bàn”, ông Long nói về công trình vườn hoa Tây Sơn.

Công trình cải tạo trường tiểu học Tràn An có quy mô diện tích khoảng 2.684 m2, thực hiện phá dỡ khối nhà A,B,C xây dựng khối nhà mới với quy mô 6 tầng, diện tích xây dựng 701m2, tổng diện tích sàn xây dựng 4.053m2; chiều cao tầng 1 là 4,2m, tầng 2-3 là 3,9m và tầng 4-5-6 là 3,6m.

Đồng thời gia cố, nâng 1 tầng khối nhà D từ 2 tầng lên 3 tầng với chiều cao 3,9m, mái lợp tôn tổng diện tích sàn sau cải tạo là 2.517m2. Quy mô đầu tư sau cải tạo với tổng số 30 phòng học, 2 phòng tin, 2 ngoại ngữ, 3 phòng hiệu bộ, 17 phòng phụ trợ gồm bảo vệ, kho, bếp, phòng hội trường...

Công trình đã được khởi công ngày 28/10/2018 và hoàn thành 30/6/2020 với tổng mức đầu tư hơn 98 tỷ đồng.

Công trình cải tạo vườn hoa Tây Sơn có quy mô diện tích khoảng 1.000m2, quy hoạch lại công năng sử dụng toàn bộ vườn hoa; lát đá toàn bộ phần sân, đường dạo; thay thế, bổ sung cây tầm thấp và tầm cao; chỉnh trang hệ thống chiếu sáng; lắp đặt các trang thiết bị đô thị hiện đại (ghế ngồi, thùng rác, xe đạp chia sẻ, trụ uống nước tại vòi...).

Công trình đã được khởi công ngày 25/02/2020 và hoàn thành 30/6/2020 với tổng mức đầu tư hơn 6,7 tỷ đồng trong đó chi phí xây dựng là 5,6 tỷ đồng.

Gắn biển công trình tiểu học, vườn hoa hiện đại bậc nhất Thủ đô ảnh 1 Ngày 25/7, quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ gắn biển công trình trường Tiểu học Tràng An và công trình vườn hoa Tây Sơn. Đây là hai công trình hiện đại bậc nhất Thủ đô.
Gắn biển công trình tiểu học, vườn hoa hiện đại bậc nhất Thủ đô ảnh 2 Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm phát biểu tại buổi lễ.
Gắn biển công trình tiểu học, vườn hoa hiện đại bậc nhất Thủ đô ảnh 3 Rút băng gắn biển công trình trường tiểu học Tràng An.
Gắn biển công trình tiểu học, vườn hoa hiện đại bậc nhất Thủ đô ảnh 4  
Gắn biển công trình tiểu học, vườn hoa hiện đại bậc nhất Thủ đô ảnh 5 Khối nhà mới cao đến 6 tầng.
Gắn biển công trình tiểu học, vườn hoa hiện đại bậc nhất Thủ đô ảnh 6 Quy mô đầu tư sau cải tạo với tổng số 30 phòng học, 2 phòng tin, 2 ngoại ngữ, 3 phòng hiệu bộ, 17 phòng phụ trợ gồm bảo vệ, kho, bếp, phòng hội trường...
Gắn biển công trình tiểu học, vườn hoa hiện đại bậc nhất Thủ đô ảnh 7 Phòng thư viện hiện đại bậc nhất Thủ đô.
Gắn biển công trình tiểu học, vườn hoa hiện đại bậc nhất Thủ đô ảnh 8 Rút băng gắn biển công trình vườn hoa Tây Sơn.
Gắn biển công trình tiểu học, vườn hoa hiện đại bậc nhất Thủ đô ảnh 9 Công trình cải tạo vườn hoa Tây Sơn có quy mô diện tích khoảng 1.000m2, quy hoạch lại công năng sử dụng toàn bộ vườn hoa; lát đá toàn bộ phần sân, đường dạo; thay thế, bổ sung cây tầm thấp và tầm cao; chỉnh trang hệ thống chiếu sáng; lắp đặt các trang thiết bị đô thị hiện đại (ghế ngồi, thùng rác, xe đạp chia sẻ, trụ uống nước tại vòi...).
Gắn biển công trình tiểu học, vườn hoa hiện đại bậc nhất Thủ đô ảnh 10 Mô hình xe đạp chia sẻ hiện đại lần đầu tiên xuất hiện tại Thủ đô.
MỚI - NÓNG