Giải tỏa, phá dỡ khu vực lấn chiếm đất hộ đê

Những bục xi măng phục vụ kinh doanh trái phép trước khi bị phá dỡ.
Những bục xi măng phục vụ kinh doanh trái phép trước khi bị phá dỡ.
TP - Ngay sau khi nhận được phản ánh từ Tiền Phong, cơ quan chức năng đã giải tỏa bãi trông giữ, thay dầu ô tô trái phép thuộc khu đất hộ đê gần cửa khẩu Vân Đồn, phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng).

NTiền Phong phản ánh trước đó, bãi hộ đê tại số 2 Trần Khánh Dư, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng từ hơn 1 năm nay bị một số hộ kinh doanh “xẻ thịt” để làm bãi trông, rửa xe, thay dầu cho ô tô. Hằng ngày, ô tô ra vào rửa xe tấp nập gây ô nhiễm, ùn ứ ngã năm này. Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Hà Đức Trung thông tin, Sở đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc sử dụng đất hộ đê làm dịch vụ.

Qua tìm hiểu được biết, Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng có một bản thỏa thuận ghi nhớ với Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thành Long vào đầu năm 2015. Theo đó, Công ty Thành Long là đơn vị chuẩn bị các loại phương tiện, vật tư, vật liệu, con người phục vụ cho công tác cứu nạn 2015. Địa điểm đất số 2 Trần Khánh Dư là nơi tập kết các vật tư gồm: Gạch, xi măng, ô tô tải 2,5 tấn, đất, đá hộc, đá dăm… Công ty trên cũng chịu trách nhiệm trông giữ và bảo quản an toàn trong khu vực tập kết, để khi cần thiết huy động ngay, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống lụt, bão theo phương châm 4 tại chỗ của quận Hai Bà Trưng.

Ông Nguyễn Hoa Thắng, Trưởng phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng cho biết, do phía đối tác lơ là trong công tác quản lý, nên một số đối tượng kinh doanh (là người dân gần đó – PV) đã lợi dụng đưa xe ô tô sang để rửa xe, thay dầu. Ngoài ra họ cũng xây một số bục xi măng để xe dễ dàng lên xuống. “Chúng tôi đã giải tỏa hoạt động kinh doanh trái phép của khu vực này và yêu cầu xử lý phần xi măng tôn lên, tránh ảnh hưởng đến công tác phòng chống lụt bão”, ông Thắng nói.

Chiều 20/1, Công ty cung cấp vật tư đê điều, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão quận Hai Bà Trưng huy động công nhân tới khu vực đất hộ đê số 2 Trần Khánh Dư phá dỡ những bệ xi măng vi phạm.

MỚI - NÓNG