Giữa Hà thành trồng rau hốc đá như dân H'Mông

Mặt ta-luy kiểu tổ ong để chống sạt lở dọc đường Bưởi (Ba Đình - Hà Nội) bỗng chốc thành những vườn rau xanh ngát.

Mỗi lỗ vuông vừa lọt nắm tay được người dân đổ đất trồng rau tương tự kiểu canh tác "hốc đá" của người H'Mông ở tỉnh Hà Giang.

Cô Hương, ở ngõ 462, đường Bưởi cho biết: Trồng rau trên mái ta-luy tổ ong này khá cầu kỳ. Hàng ngày, 2 lần đều đặn vào sáng sớm và chiều tối cô tưới nước và thỉnh thoảng phải bón đạm, lân... 

Kiểu trồng rau trên mái ta-luy dọc đường Bưởi cũng cầu kỳ không kém hình thức canh tác của người H'Mông sống trên cao nguyên đá...

Giữa Hà thành trồng rau hốc đá như dân H'Mông ảnh 1

Mái ta-luy trên đường Bưởi dài gần 1km được gia cố bằng những panen kiểu tổ ong chống sạt lở đã được người dân tận dụng trồng rau.

Giữa Hà thành trồng rau hốc đá như dân H'Mông ảnh 2

Cô Hồng, nhà ở đường Bưởi, đang bón phân cho vườn rau cho biết, phải mua đất đổ vào từng ô rồi mới gieo hạt.

Giữa Hà thành trồng rau hốc đá như dân H'Mông ảnh 3

Vườn rau của các gia đình được phân chia bằng hàng rào từ mấy que tre và những sợi dây.

Giữa Hà thành trồng rau hốc đá như dân H'Mông ảnh 4

Mỗi ô vuông to chừng một nắm tay, vừa vặn trồng được 1 cây rau.

Giữa Hà thành trồng rau hốc đá như dân H'Mông ảnh 5

Xà lách xen rau cải đều tăm tắp.

Giữa Hà thành trồng rau hốc đá như dân H'Mông ảnh 6

Thậm chí có cả 1 giàn bí.

Giữa Hà thành trồng rau hốc đá như dân H'Mông ảnh 7

Cô Hương, nhà ở ngõ 462 đường Bưởi tự hào: "Vườn nhà tôi trồng nhiều loại rau nhất, 17 loại. Mấy tháng nay tôi không phải mua rau".

Giữa Hà thành trồng rau hốc đá như dân H'Mông ảnh 8

Người phụ nữ này đều đặn mỗi sáng tranh thủ chở nước tưới rau trước khi đi làm.

Giữa Hà thành trồng rau hốc đá như dân H'Mông ảnh 9

Vườn rau nhà cô Hạnh...

Giữa Hà thành trồng rau hốc đá như dân H'Mông ảnh 10

Người dân cho biết, nước dùng để tưới rau hoàn toàn là nước máy nên đảm bảo rau rất sạch.

Giữa Hà thành trồng rau hốc đá như dân H'Mông ảnh 11

Người đàn ông này đang hái rau nấu mì tôm cho bữa sáng.

Giữa Hà thành trồng rau hốc đá như dân H'Mông ảnh 12

Một vườn rau mới được hình thành.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.