Hà Nội cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án lớn
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án lớn
TP - Phát biểu trước các nhà đầu tư sáng 24/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định, thành phố cam kết xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục…

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư do thành phố Hà Nội tổ chức sáng 24/8, ông Trương Việt Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội công bố 8 dự án lớn mà thành phố đang kêu gọi đầu tư. 

Điển hình như dự án nhà máy xử lý chất thải công nghệ cao Sóc Sơn; dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội - Nội Bài; dự án bệnh viện quốc tế tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm; dự án khu thương mại dịch vụ Uy Nỗ huyện Đông Anh; dự án sân vận động, bể bơi tại Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm... 

Hà Nội cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch ảnh 1

Trung tâm xúc tiến đầu tư Hà Nội ký kết hợp tác với một số doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đánh giá về môi trường đầu tư tại Hà Nội, ông Masaki Kanatsu, Công ty Aeon Mall Việt Nam cho biết, lý do mà doanh nghiệp này đầu tư vào Hà Nội vì tăng trưởng kinh tế, thu nhập đầu người và quy mô hộ gia đình của người dân ở thành phố đang tăng nhanh. 

Hệ thống siêu thị của Aeon Mall có nhiều loại mặt hàng phong phú, hợp thị hiếu và giá cả để đáp ứng nhu cầu này. Bà Kana Miyazaki, Phó trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Hà Nội cho rằng, thành phố cần làm tất cả những gì có thể để thu hút đầu tư. 

Các nhà đầu tư đang rất cần sự khích lệ, hỗ trợ từ các cơ quan chức năng. “Trung tâm xúc tiến thương mại Nhật Bản sẵn sàng giúp đỡ Hà Nội tổ chức các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư tại Nhật Bản”, bà Kana Miyazaki nói.

Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho hay, trong những năm gần đây tăng trưởng của Hà Nội đạt trung bình hơn 9%/năm, bằng 1,5 lần mức tăng trưởng chung của cả nước. Tuy nhiên, ông Thảo cũng thẳng thắn thừa nhận, Hà Nội hiện vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, chưa khai thác có hiệu quả lợi thế cạnh tranh, hoạt động xúc tiến đầu tư- thương mại còn nhiều hạn chế.

 Nhằm khắc phục tình trạng này, thành phố đã hợp nhất các đơn vị xúc tiến thương mại thành một đầu mối và cơ quan này có trách nhiệm cung cấp thông tin, hỗ trợ, tư vấn cho các nhà đầu tư. “Thành phố cam kết xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch. Thành công của các bạn là thành công của chúng tôi”, ông Thảo nhấn mạnh. 

Ngay tại hội nghị, thành phố đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án lớn, ký kết hợp tác giữa Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố với nhiều doanh nghiệp, công ty dịch vụ pháp lý…

MỚI - NÓNG