Hà Nội cấp phép trông xe 3 vị trí trên hè phố

Việc cấp phép trông xe phải bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trong khu vực

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa giao UBND quận Đống Đa chủ trì, phối hợp với Sở GT-VT xem xét, giải quyết theo quy định, bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trong khu vực đối với đề nghị cấp phép các điểm trông giữ phương tiện tại hè phố Đào Duy Anh, Phạm Duy Anh phục vụ cho nhân dân đến làm thủ tục hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân tại số 44 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa.

Theo Công an thành phố, để phục vụ cho trụ sở mới của Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA 72), Phòng cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (PC 64) và phòng Cảnh sát bảo vệ (PC 65) tại 44 Phạm Ngọc Thạch, đi vào hoạt động đón tiếp người dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu và chứng minh thư nhân dân toàn thành phố.

Tuy nhiên, do hầm để xe của trụ sở nhỏ, trong khi nhu cầu mỗi ngày các đơn vị đón tiếp 2.000 lượt người dân đến làm thủ tục nên thiếu chỗ để xe cho cán bộ chiến sĩ và người dân.

Công an thành phố đề nghị, UBND thành phố chỉ đạo quận Đống Đa cấp phép cho Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội tổ chức trông giữ các phương tiện tại 3 vị trí là: hè phố Đào Duy Anh sát rào phía sau Trưởng Tiểu học Phương Liên, diện tích 50mX2m= 100m2; vị trí hè phố Phạm Ngọc Thạch, trước phòng PC64, diện tích 5mx4m=20m2; vị trí hè phố Phạm Ngọc Thạch trước tòa nhà B4 Kim Liên, diện tích 30mx4m= 120m2.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG