Hà Nội cho phép sửa chữa biệt thự cổ

Hà Nội sẽ sửa chữa các biệt thự cổ trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng
Hà Nội sẽ sửa chữa các biệt thự cổ trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng
Hà Nội vừa đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng, cho phép triển khai cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp công trình sở hữu nhà nước nói chung, biệt thự cổ nói riêng trong khu phố cổ.

Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa đồng ý về nguyên tắc, giao cho Ban quản lý phố cổ Hà Nội (thuộc UBND quận Hoàn Kiếm) nghiên cứu thực hiện bảo tồn, tôn tạo với hình thức lập dự án đầu tư đối với các công trình thuộc quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có giá trị đặc biệt trong khu phố cổ.

Ông Khanh cũng giao cho Sở Xây dựng cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận Hoàn Kiếm thống kê số lượng cụ thể để bàn giao cho Ban quản lý phố cổ Hà Nội triển khai thực hiện tôn tạo, bảo tồn.

Trước đó, để tránh gây bức xúc từ những công trình xuống cấp, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn đã đề xuất với TP thực hiện cải tạo, sửa chữa trên cơ sở giữ nguyên trạng đối với những công trình có giá trị. Riêng đối với công trình có giá trị đặc biệt, việc sửa chữa phải qua nhiều cơ quan thẩm định kiểm tra, chấp thuận về phương án kiến trúc, bảo tồn, tôn tạo…trước khi thực hiện.

Đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước do Sở Xây dựng quản lý, tiêu chí sửa chữa được Sở Xây dựng đưa ra là phải nhằm duy trì tuổi thọ công trình, đảm bảo điều kiện sinh hoạt của người dân theo hiện trạng đang sử dụng.

Theo Thành Nam

Theo Infonet
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.