Hà Nội có thêm 24 trạm quan trắc không khí tự động

Hà Nội có thêm 24 trạm quan trắc không khí tự động
TPO - 24 trạm quan trắc được tài trợ nâng tổng số trạm quan trắc không khí tự động trên địa bàn Hà Nội lên 35 trạm. Lãnh đạo Hà Nội cho biết, ngay sau khi được bàn giao sẽ yêu cầu Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố vận hành ngay.

Chiều 27/5, 24 trạm quan trắc không khí tự động do Công ty TNHH THT tài trợ cho thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng chủ trì và tiếp nhận bàn giao.

Với 24 trạm quan trắc không khí tự động tiếp nhận chiều nay, nâng tổng số trạm quan trắc không khí tự động trên địa bàn Hà Nội lên 35 trạm. Điều này góp phần từng bước đáp ứng nhu cầu theo dõi diễn biến chất lượng không khí của người dân Thủ đô, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng chính sách về bảo vệ môi trường không khí.

 Trước đó, tháng 12/2016 thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 10 trạm quan trắc không khí do Tập đoàn Vingroup tài trợ. Tháng 7/2019, tiếp tục tiếp nhận dữ liệu từ trạm quan trắc đặt tại Đại sứ quán Pháp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết, những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng làm gia tăng phát sinh khí thải, bụi từ các phương tiện giao thông; hoạt động xây dựng; các hoạt động dân sinh đun nấu, sử dụng than tổ ong, đốt rác, đốt rơm rạ… Những trạm quan trắc sẽ giúp thành phố triển khai từng bước cải thiện chất lượng không khí. “Sau buổi lễ bàn giao, thành phố giao cho Sở TN&MT chủ động vận hành hệ thống ngay”, ông Hùng nói.

Hà Nội có thêm 24 trạm quan trắc không khí tự động ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng phát biểu tại lễ bàn giao

Đứng trước những thách thức về chiều hướng suy giảm chất lượng không khí, xác định rõ nhiệm vụ chính trị bảo vệ sức khỏe cho người dân, cộng đồng được đặt lên hàng đầu, các cấp chính quyền đã vào cuộc quyết liệt, nhất quán, xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành từ Thành ủy, UBND Thành phố, các Sở, ngành, quận huyện thị xã.

Đặc biệt, trong thời gian qua, các tổ chức chính trị xã hội, tầng lớp Nhân dân thủ đô và các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tại Thủ đô đã tích cực đóng góp tập trung mọi nguồn lực, tạo dựng mặt trận sức mạnh toàn dân để bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường không khí.

MỚI - NÓNG