Hà Nội còn 46 điểm ùn tắc

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TP - Hà Nội hiện còn 46 điểm ùn tắc, thêm vào đó dịp Tết Hà Nội còn có 48 điểm hội chợ, bán hoa Tết có nguy cơ ùn tắc cao.

Trước việc nhiều tuyến phố xảy ra ùn tắc dịp gần Tết, đặc biệt trong ngày 4/2 gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, ngày 4/2, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội (PC67) cho biết, hiện trên địa bàn TP có nhiều công trình giao thông, đặc biệt là các dự án đường sắt đô thị, công trường lấn chiếm lòng đường nhiều, cùng với đó lượng phương tiện gần Tết tăng 6-10% nên phát sinh nhiều điểm ùn tắc. 

Theo ông Thắng, qua khảo sát, Hà Nội hiện còn 46 điểm ùn tắc, thêm vào đó dịp Tết Hà Nội còn có 48 điểm hội chợ, bán hoa Tết có nguy cơ ùn tắc cao.

Để đảm bảo giao thông, đặc biệt những ngày gần Tết, ông Thắng cho biết, ngoài huy động 100 quân số, hiện PC67 đang phối hợp với công an các quận huyện để có lực lượng tăng cường.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.