Hà Nội công bố 10 sự kiện nổi bật nhất năm 2014

Năm 2014, Hà Nội đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn
Năm 2014, Hà Nội đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn
Thành phố Hà Nội vừa chính thức công bố 10 sự kiện tiêu biểu nhất năm 2014 ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa thể thao…

Nổi bật thứ nhất là việc tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, đặc biệt là hoạt động kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 15 năm Hà Nội được vinh danh là Thành phố vì hòa bình, 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam... Các hoạt động này được đánh giá là đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng Nhân dân Thủ đô, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Thứ hai, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế Thủ đô năm 2014 đã đạt tăng trưởng 8,8%, thu ngân sách đạt 103,1% chỉ tiêu kế hoạch, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Sự kiện nổi bật thứ ba: Thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường sức mạnh nền quốc phòng toàn dân trước các diễn biến phức tạp về kinh tế, chính trị, xã hội của khu vực và thế giới, đặc biệt là việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Hà Nội là Thủ đô bình yên, là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế. Năm 2014, Hà Nội đạt kỷ lục 3 triệu khách du lịch nước ngoài.

Thứ 4, Hà Nội đạt kết quả tích cực trong thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014”, Thành phố sáng, xanh, sạch đẹp hơn. Lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có chuyển biến tốt.

Sự kiện nổi bật thứ 5 là khánh thành, đưa vào sử dụng hàng loạt các công trình giao thông trọng điểm như: Đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, cầu Nhật Tân, cầu Đông Trù, cầu Vĩnh Thịnh, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài…; cải thiện và từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông của Thủ đô.

Thứ sáu, là việc thành lập hai quận mới là Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm (từ ngày 1/4/2014) và đi vào hoạt động có nền nếp. Hà Nội hiện có 30 quận, huyện, thị xã với 584 xã, phường, thị trấn.

Sự kiện thứ 7, Hà Nội đạt thành tích nổi bật trong xây dựng nông thôn mới với 110 xã đạt chuẩn nông thôn mới (19/19 tiêu chí), chiếm khoảng 1/4 số xã nông thôn của cả nước.

Nổi bật trong lĩnh vực giáo dục: Đoàn học sinh Thủ đô liên tiếp giành giải thưởng cao tại các kỳ thi quốc tế: 7 huy chương Vàng, 15 huy chương Bạc, 8 huy chương Đồng. Hoàn thành việc xóa trắng trường mầm non tại các phường nội thành; xây dựng 119 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tỷ lệ trường chuẩn quốc gia của Thành phố lên 48,3%. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về giáo dục.

Thứ 9, Đoàn Thể thao Hà Nội đạt nhiều thành tích nổi bật: Lần thứ tư liên tục dẫn đầu Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc với 232 huy chương vàng và số vận động viên tham dự đông nhất; đóng góp tới 44,4% tổng số huy chương các loại và giành huy chương Vàng duy nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 17.

Và thứ 10, Hà Nội đạt kết quả tích cực về cải cách hành chính (xếp thứ 5/63), chỉ số cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh thành tăng 18 bậc (xếp thứ 33/63); chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tăng cao (xếp thứ 3/63).

Theo Nguyễn Dũng

Theo Infonet
MỚI - NÓNG