Hà Nội: Nhiều đoàn đi công tác nước ngoài năm 2019

TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019 với mục đích nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa... Hà Nội và Việt Nam.

Trong nội dung công việc của kế hoạch, có các nội dung như xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại; bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; xây dựng các chương trình, đề án, dự án thông tin đối ngoại...

Trong nội dung xây dựng các chương trình, đề án, dự án thông tin đối ngoại, kế hoạch yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế, tuyên truyền các vấn đề về nhân quyền, chủ quyền biển đảo và biên giới, lãnh thổ quốc gia; xây dựng bộ dữ liệu số hóa về thông tin đối ngoại, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài để đưa lên Cổng giao tiếp điện tử thành phố.

Cùng với đó, xây dựng các ấn phẩm, quà tặng mang đặc trưng của Thủ đô Hà Nội. Tập trung xây dựng các ấn phẩm, tài liệu để tuyên truyền, quảng bá về môi trường, cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại, giới thiệu tiềm năng du lịch Thủ đô và thu hút đầu tư nước ngoài.

Quảng bá hình ảnh của thành phố Hà Nội đến kiều bào và bạn bè quốc tế thông qua việc tổ chức hội sách Hà Nội 2019, hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2019 và tham gia các hội sách, hội chợ quốc tế trong năm 2019...

Trong phụ lục nội dung công việc, tiến độ thời gian, kinh phí thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019, kế hoạch nêu nhiều chuyến đi công tác nước ngoài.

Cụ thể, trong lĩnh vực của Sở Du lịch, sẽ có các hoạt động đối ngoại ở nước ngoài như tham dự hội nghị ban điều hành và diễn đàn du lịch tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố Châu Á – Thái Bình dương (TPO); tổ chức các chương trình hợp tác, khảo sát, học tập kinh nghiệm quản lý và khai thác điểm đến du lịch tại các nước phát triển du lịch trên thế giới như Thái Lan và Myanmar; tham gia hoạt động hợp tác, phát triển du lịch ở nước ngoài do Bộ VHTT&DL, Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức và mời tham dự.

Trong lĩnh vực của Sở TN&MT, sẽ tổ chức các đoàn công tác của thành phố tham dự hội nghị quốc tế theo lời mời của các tổ chức trong khuôn khổ dự án về Quản lý chất lượng không khí, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức các đoàn công tác của thành phố tham dự Hội nghị thượng đỉnh do C40 tổ chức theo lời mời của C40 thường niên; tham gia triển lãm thường niên tại Cộng hòa Pháp. 

Trong lĩnh vực của Sở Công Thương, kế hoạch yêu cầu tổ chức các đoàn cán bộ, doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, cơ sở sản xuất làng nghề tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế, nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô ra thế giới; đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ và trang trí nội thất năm 2019 tại Singapore; đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ năm 2019 tại Đức; đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ năm 2019 tại Hong Kong.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.