70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9:

Hà Nội giữ vững danh hiệu Thủ đô Anh hùng

Hà Nội giữ vững danh hiệu Thủ đô Anh hùng
TP - Sáng 19/8, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định: Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội ngày 19/8/1945 đã cổ vũ và thúc đẩy quá trình Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc mau chóng giành thắng lợi. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công rực rỡ, lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền đã thực sự thuộc về tay nhân dân; mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; mở ra thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Quang Nghị khẳng định, với niềm tự hào, niềm tin sâu sắc vào Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thành phố Hà Nội sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn với quyết tâm “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững”; xứng đáng với sự tin tưởng, mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân, với vị trí là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia và xứng đáng với danh hiệu cao quý “Thủ đô Anh hùng”.

MỚI - NÓNG