Hà Nội hợp nhất hai đảng bộ khối

TPO - Sáng 15/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội và Đảng bộ Khối công nghiệp Hà Nội.

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội và Đảng bộ Khối công nghiệp Hà Nội hợp nhất thành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội trực thuộc Đảng bộ thành phố.

Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội sau hợp nhất gồm có 112 tổ chức cơ sở đảng với 15.175 đảng viên.

Hà Nội hợp nhất hai đảng bộ khối ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội gồm 45 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trịnh Huy Thành được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; các đồng chí: Tạ Văn Được, Lê Văn Phúc, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Mạch giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chuyển Đảng bộ Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA) gồm 10 tổ chức cơ sở đảng với 225 đảng viên từ trực thuộc Thành ủy Hà Nội về trực thuộc Quận ủy Hai Bà Trưng. Đảng bộ Tổng Cty Cơ khí xây dựng là đảng bộ cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.