Hà Nội mở 3 đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn

Đo nồng độ cồn người tham gia giao thông. Ảnh minh họa.
Đo nồng độ cồn người tham gia giao thông. Ảnh minh họa.
TP - Để bảo đảm ATGT dịp cuối năm, TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới.

Cụ thể, TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị lên kế hoạch kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng rượu bia. Cảnh báo về nguyên nhân, hậu quả TNGT do vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. 

Ít nhất mở 3 đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn với thời gian: Từ 15 đến 31/12 (đợt 1); từ 15 đến 31/1/2015 (đợt 2); từ 15 đến 28/2/2015 (đợt 3).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.