Hà Nội mở rộng việc trông giữ ôtô dưới lòng đường

Thành phố Hà Nội sẽ có thêm 3 tuyến phố tổ chức trông xe ô tô dưới lòng đường. Ảnh: Đoàn Loan.
Thành phố Hà Nội sẽ có thêm 3 tuyến phố tổ chức trông xe ô tô dưới lòng đường. Ảnh: Đoàn Loan.
Cùng với 2 tuyến phố Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo, Hà Nội đã thống nhất cho tiếp tục trông giữ ôtô dưới lòng đường tại 3 tuyến phố khác.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa có văn bản đồng ý về nguyên tắc cho phép tiếp tục tổ chức các điểm đỗ, trông giữ ôtô tại 2 tuyến phố Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo và triển khai việc tổ chức bố trí một số điểm đỗ, trông giữ ôtô tại lòng đường các tuyến phố có mặt cắt lớn, lưu lượng phương tiện không cao là Xã Đàn (Đống Đa), Trần Đại Nghĩa (Hai Bà Trưng), Trung Hòa (Cầu Giấy).

Ông Hùng giao Sở Giao thông chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, UBND các quận liên quan lập phương án tổ chức, sắp xếp trông giữ ôtô, bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, không làm ảnh hưởng đến giao thông của phương tiện trên tuyến.

Liên quan đến việc tổ chức trông giữ xe dưới lòng đường, thành phố Hà Nội đã có văn bản trả lời câu hỏi của cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp 13 HĐND thành phố vào đầu tháng 7/2015. Theo lãnh đạo Hà Nội, việc tổ chức thí điểm trông giữ xe dưới lòng đường trên 2 tuyến phố trên là chủ trương đúng đắn góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, trả lại hè phố cho người đi bộ.

“Từ khi tổ chức trông giữ đến nay chưa xảy ra vụ tai nạn, ùn ứ giao thông nào liên quan”, văn bản trả lời cử tri nêu.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG