Hà Nội: Mua tem đăng kiểm giả vì… thiếu tiền đi kiểm định!

Chiếc xe nghi vấn bị CSGT phát hiện.
Chiếc xe nghi vấn bị CSGT phát hiện.
Theo giải trình của tài xế, thời điểm mua lại chiếc xe ô tô, do không có tiền đi đăng kiểm nên anh này đã mua tem và sổ kiểm định của một người đàn ông không quen biết với giá 2 triệu đồng.

Khoảng 9h10 sáng nay, 21/8, tổ công tác Đội CSGT số 1 làm nhiệm vụ tại khu vực chân cầu Long Biên phát hiện một xe ô tô có dấu hiệu làm giả biển kiểm soát nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, tổ công tác ghi nhận, BKS 24N-1909 của chiếc xe này có dấu hiệu hàn nối, chắp vá. Tem đăng kiểm dán trên xe được xác định là giả.

Lái xe là anh Vũ T.T., quân nhân công tác tại Ban chỉ huy quân sự một huyện ngoại thành Hà Nội, đã xuất trình các giấy tờ liên quan. Qua kiểm tra, tổ công tác bước đầu xác định, toàn bộ giấy tờ chiếc xe từ đăng ký công chứng cho đến sổ kiểm định đều được làm giả hết sức tinh vi.

Hà Nội: Mua tem đăng kiểm giả vì… thiếu tiền đi kiểm định! ảnh 1

Biển kiểm soát của xe có dấu hiệu hàn nối, chắp vá.

Cụ thể, cụ thể giấy đăng ký thế chấp ngân hàng không ghi rõ họ tên, không chức danh, không ngày tháng thế chấp, không có thời hiệu. Sổ kiểm định cũng được in giả, sai cả màu sắc được quy định.

Hà Nội: Mua tem đăng kiểm giả vì… thiếu tiền đi kiểm định! ảnh 2

Tem đăng kiểm giả gắn trên xe.

Theo giải trình của lái xe Vũ T.T., anh mua lại chiếc xe BKS 24N-1909 của một người đàn ông ở Phù Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội. Thời điểm mua xe, do không có tiền đi đăng ký kiểm định nên anh T. đã mua cả tem và sổ đăng kiểm giả của một người không quen biết tại quán nước gần khu vực cầu Thăng Long với giá 2 triệu đồng. Anh T. mua tem giả về dán lên xe mình và lưu hành từ thời điểm mua xe đến nay thì bị phát hiện.

Tổ công tác Đội CSGT số 1 đã bàn giao chiếc xe cho Công an phường Đồng Xuân (Hoàn Kiếm) tiếp tục làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".