Hà Nội nhân rộng tuyến đường hoa thanh niên

Các đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng tuyến đường hoa Bà Triệu. Ảnh: Kinh tế&Đô thị
Các đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng tuyến đường hoa Bà Triệu. Ảnh: Kinh tế&Đô thị
Ngày 5/4, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức triển khai tuyến đường hoa thanh niên trên phố Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đây là chương trình đầu tiên Hà Nội thực hiện mô hình đường hoa thanh niên trên các tuyến phố nội thành Thủ đô, nhằm tạo vẻ đẹp cảnh quan cho thành phố, đồng thời nâng cao ý thức xây dựng thành phố Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp cho đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Trong chương trình này, phố Bà Triệu và Phan Chu Trinh trở thành 2 tuyến đường hoa thanh niên đầu tiên của Thủ đô được các đoàn viên thanh niên trồng các loại hoa tại gần 300 gốc cây xanh, tạo cảnh quan sạch đẹp cho thành phố.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm, Thành đoàn Hà Nội sẽ mở rộng trồng hoa thêm tại 8 tuyến phố, nâng tổng số lên thành 10 tuyến đường hoa thanh niên trên địa bàn thành phố.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.