Hà Nội: Quận Thanh Xuân có tân Bí thư

Bà Hằng trao quyết định cho ông Vũ Cao Minh và ông Nguyễn Xuân Lưu
Bà Hằng trao quyết định cho ông Vũ Cao Minh và ông Nguyễn Xuân Lưu
TPO - Chiều 26/9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 7498-QĐ/TU ngày 23/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Vũ Cao Minh, sinh năm 1960, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân được nghỉ công tác kể từ ngày 1/10/2019, nghỉ hưu từ ngày 1/11/2020.

Tại Quyết định số 7499-QĐ/TU ngày 23/9/2019, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y ông Nguyễn Xuân Lưu, sinh năm 1969, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao sự đóng góp của ông Vũ Cao Minh đối với sự phát triển của quận Thanh Xuân nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

Bà Hằng cũng đánh giá, ông Nguyễn Xuân Lưu là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành trong môi trường quân đội; luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tác phong công tác năng động, khoa học, quyết liệt; có tinh thần đoàn kết và có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Bà Hằng tin tưởng, trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Xuân Lưu sẽ phát huy năng lực, sở trường, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.