Hà Nội sẽ có công viên đạt chuẩn thế giới

TP - Sáng 5/6, UBND TP Hà Nội, T.Ư Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Lễ phát động và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6), với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nguyễn Đức Chung kêu gọi các cấp, các ngành và mọi người dân Thủ đô tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2016 với những việc làm hành động cụ thể để giữ gìn và bảo vệ môi trường như: sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, trồng cây xanh, thu gom vận chuyển, xử lý rác thải. Đồng thời, thay đổi thói quen tiêu hao, tiêu dùng hiện tại, tiết kiệm điện nước, hạn chế phát sinh chất thải trong sinh hoạt hàng ngày… 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi nhân dân Thủ đô cùng chung sức bảo vệ môi trường, phấn đấu đến năm 2018 trên thành phố không còn hộ gia đình nào dùng bếp than tổ ong; đến năm 2020, toàn TP Hà Nội trồng thêm 1 triệu cây xanh, xây thêm 25 công viên, trong đó có 5 công viên đạt tiêu chuẩn khu vực và thế giới.

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, ngay trong ngày 5/6, trên địa bàn TP Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động thiết thực. Tại 30 quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh; làm sạch 336 chân rác, cống rãnh tại 168 phường; bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên 50 tuyến phố; đạp xe vì môi trường trên các tuyến phố chính của Hà Nội.

Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội và báo Nhi Đồng cũng tổ chức cuộc thi: “Thiếu nhi vẽ tranh vì môi trường” nhằm nâng cao nhận thức, tuyên truyền cho các em thiếu nhi trên cả nước về việc bảo vệ môi trường.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức ra mắt website bảo vệ môi trường của TP Hà Nội với tên miền: thudoxanhsachdep.hanoi.gov.vn; vận động và yêu cầu nhân dân đổ rác đúng nơi quy định, mỗi ngày một lần vào khung giờ: 20h00 đến 22h00. 

Ngay sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và đoàn viên thanh niên Thủ đô đã tham gia trồng cây, làm vệ sinh tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. 

* Nhân ngày Môi trường Thế giới 5/6 và hưởng ứng Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam, tại nhiều huyện ven biển TT-Huế đã đồng loạt diễn ra các hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom rác thải trên nhiều tuyến đường ven biển, dọn vệ sinh làm sạch biển, với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, người dân địa phương.

MỚI - NÓNG