Hà Nội trồng lại cây Lát hoa trên phố Nguyễn Chí Thanh

TP - Ngày 30/7, Sở Xây dựng Hà Nội công bố kế hoạch trồng lại cây trên phố Nguyễn Chí Thanh. 

Theo  ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội để xác định chủng loại cây xanh thay thế phù hợp với tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, đơn vị đã lấy ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia. 


Sau khi kiểm tra thực tế một số loại cây được trồng trên địa bàn Hà Nội, phân tích đặc điểm thổ nhưỡng, các nhà khoa học đã lựa chọn ra 5 loại cây phù hợp để trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh. 

Cụ thể, Sở Xây dựng và các nhà khoa học thống nhất lựa chọn trồng: Sấu, Dầu rái, Sao đen, Hương vườn, Lát hoa. Trong các loại cây trên, cây được trồng chủ đạo là Lát hoa. “Sở đã báo cáo thành phố và được chấp thuận phương án thay thế, trồng mới trong đó chủ yếu là cây Lát hoa tại tuyến phố Nguyễn Chí Thanh”, ông Phong cho biết.

Dự kiến từ ngày 1/8, các đơn vị sẽ bắt đầu trồng lại 247 cây trên phố Nguyễn Chí Thanh và phải đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Chi phí trồng lại cây do Công đoàn Công an thành phố Hà Nội đóng góp.


MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.