Hà Nội xử lý triệt để 8 điểm nóng ùn tắc giao thông

Hà Nội xử lý triệt để 8 điểm nóng ùn tắc giao thông
Sau 3 tháng triển khai các giải pháp cấp bách giảm ùn tắc giao thông, Hà Nội đã xử lý triệt để 8 điểm gây ùn tắc tại các dự án.

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, sau 3 tháng triển khai các giải pháp cấp bách giảm ùn tắc giao thông và bảo đảm an toàn giao thông, đã xử lý triệt để 8 điểm gây tắc tại các dự án.

Trong đó có các điểm “nóng” như: Quốc lộ 5 - Cầu Thanh Trì (Vành đai 3 trên cao), Tuyến đường vành đại 2 (Bưởi - Cầu Giấy), Quốc lộ 1B (Pháp Vân - Cầu Giẽ).

Thanh tra giao thông đã phối hợp với cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động… tăng cường lực lượng tại 67 vị trí, chốt phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các điểm có nguy cơ ùn tắc, công trình trọng điểm, bến xe trên địa bàn Thành phố.

Ông Tạ Đức Giang, Phó Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông Hà Nội cho biết: Tình hình an toàn trật tự giao thông từ nay đến Tết nguyên đán Bính Thân còn diễn biến phức tạp. Do lượng phương tiện cá nhân đăng lý mới tăng cao. Thống kê cho thấy một tháng Hà Nội có trên 20.000 phương tiện đăng ký mới cùng với đó là tình trạng rượu bia khi tham gia giao thông”.

Từ đầu đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 1.696 vụ tai nạn, 602 người chết và 1.431 người bị thương.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG