Hết cảnh chen lấn, người dân thoải mái mua đồ cho gia đình

TPO - Hôm nay (8/3), các siêu thị, các chợ ở Hà Nội trở lại bình thường, không còn cảnh xô đẩy, chen lấy đi mua đồ tích trữ phòng dịch Covid-19.

Ghi nhận của PV trong ngày hôm nay (8/3), tại siêu thị lớn tại Hà Nội đầy ắp hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng được người dân săn đón nhiều nhất trong mấy ngày hôm nay như mì tôm, giấy vệ sinh, lương thực, các kệ hàng tươi sống như rau, củ quả, thịt, cá... đã được cung cấp dồi dào

Cùng với đó sức mua trở lại bình thường, không ồ ạt, chen lấn như ghi nhận vào ngày hôm qua. Lượng người đến mua vẫn chủ yếu mua mì tôm, lương thực thực phẩm để tích trữ, không còn chen lấn nên có thể thoải mái mua và lựa chọn.

Tại các cửa hàng, chợ dân sinh cũng khác với ngày hôm qua, nguồn thực phẩm luôn dồi dào, đủ cung ứng cho người dân trên địa bàn đặc biệt là các mặt hàng cần thiết.  "Hôm qua khách hàng đến đây tranh nhau mua, cửa hàng cũng bán được trăm thùng mỳ tôm, giấy vệ sinh và các mặt hàng khác, hôm nay lượng mua giảm hẳn", chủ một cửa hàng chia sẻ.

Chị N.T.H., chọn hôm nay để đi siêu thị chia sẻ: "Hôm qua tôi thấy mọi người chen nhau mua, tôi cũng thấy lo lắng, nay tôi chủ yếu mua mỳ tôm, một ít lương thực cho gia đình chứ không mua nhiều".

Trước đó, khi thông tin ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội được công bố, người dân đổ xô đến các siêu thị, chợ trên khắp địa bàn Hà Nội để mua đồ tích trữ. Các cửa hàng đều quá tải lượng người mua đến đông, cùng lúc, xảy ra cảnh chen lấn, tranh nhau.

Hết cảnh chen lấn, người dân thoải mái mua đồ cho gia đình ảnh 1 Tại siêu thị Big C (Cầu Giấy, Hà Nội), các kệ hàng đều đầy ắp hoàng hóa, đặc biệt mà mỳ tôm, lương thực.
Hết cảnh chen lấn, người dân thoải mái mua đồ cho gia đình ảnh 2 Lượng người mua cũng giảm so với ngày hôm qua nên có thời gian lựa chọn các mặt hàng phù hợp.
Hết cảnh chen lấn, người dân thoải mái mua đồ cho gia đình ảnh 3 Mặt hàng mỳ tôm vẫn được người dân mua khá nhiều.
Hết cảnh chen lấn, người dân thoải mái mua đồ cho gia đình ảnh 4  
Hết cảnh chen lấn, người dân thoải mái mua đồ cho gia đình ảnh 5 Các kệ hàng tươi sống như rau, củ quả, thịt, cá... đã được cung cấp dồi dào.
Hết cảnh chen lấn, người dân thoải mái mua đồ cho gia đình ảnh 6 Cứ hết là nhân viên siêu thị lại bổ sung vào các kệ hàng.
Hết cảnh chen lấn, người dân thoải mái mua đồ cho gia đình ảnh 7 Tại chợ dân sinh trên phố Khương Trung, các mặt hàng rau củ quả luôn "đủ".
Hết cảnh chen lấn, người dân thoải mái mua đồ cho gia đình ảnh 8  
Hết cảnh chen lấn, người dân thoải mái mua đồ cho gia đình ảnh 9 Các cửa hàng không còn "khan" những thùng mỳ tôm.
Hết cảnh chen lấn, người dân thoải mái mua đồ cho gia đình ảnh 10 Giá các thực phẩm, rau củ quả thời dịch Covid-19 cao hơn trước từ 5-10 nghìn đồng.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.