Hoàn tất cưỡng chế công trình không phép trên mương Phan Kế Bính

Hoàn tất cưỡng chế công trình không phép trên mương Phan Kế Bính
TPO - Đến hôm nay (2/7), công tác cưỡng chế 4 công trình không phép trên dự án cống hóa kênh mương Phan Kế Bính đã hoàn tất. Toàn bộ khu vực cưỡng chế đang được quây rào để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của PV ngày 2/7, công tác tháo dỡ, cưỡng chế các công trình không phép tại dự án mương Phan Kế Bính đã hoàn tất. Toàn bộ khu vực trước đây là siêu thị, spa, văn phòng doanh nghiệp,… đều đã được san phẳng. Cơ quan chức năng cũng đã quây khu vực này lại tránh ảnh hưởng đến an toàn của người tham gia giao thông trên trục Phan Kế Bính

Theo thông tin từ UBND quận Ba Đình, công tác cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng không phép tại mương Phan Kế Bính hiện đã hoàn tất. Cụ thể, lực lượng liên ngành đã dỡ bỏ hoàn toàn phần xây dựng không phép, gồm: Khu nhà khung thép, mái tôn tiếp giáp phố Nguyễn Văn Ngọc; khu vực kinh doanh siêu thị Circle K (Công ty TNHH Vòng Tròn Đỏ); khu vực kinh doanh dịch vụ Spa (Công ty TNHH Genkiland); văn phòng, gara Công ty Đa quốc gia, quầy bán đá thiên nhiên Bảo Anh. Về các công trình sai phép, chính quyền địa phương chưa cho biết thời gian chính xác tiến hành việc cưỡng chế.

Hoàn tất cưỡng chế công trình không phép trên mương Phan Kế Bính ảnh 1 Văn phòng Công ty Đa quốc gia xây dựng không phép nay đã được xử lý.
Hoàn tất cưỡng chế công trình không phép trên mương Phan Kế Bính ảnh 2 Toàn bộ khu vực được rào chắn tránh ảnh hưởng đến giao thông..
Hoàn tất cưỡng chế công trình không phép trên mương Phan Kế Bính ảnh 3 UBND quận Ba Đình cho biết, việc cưỡng chế, phá dỡ kéo dài là do đồ đạc, tài sản của một số đơn vị kinh doanh quá nhiều, cần thời gian cho nhân công thu dọn, vận chuyển...
Hoàn tất cưỡng chế công trình không phép trên mương Phan Kế Bính ảnh 4

Tuy nhiên, tại đây vẫn còn 1 số công trình sai phép, sử dụng đất sai mục đích vẫn chưa được xử lý. 

Hoàn tất cưỡng chế công trình không phép trên mương Phan Kế Bính ảnh 5

Nhà hàng bia vẫn tiếp tục trưng biển đón khách.

Trước đó, thông tin với báo chí về tổ chức thực hiện xử lý vi phạm, UBND quận Ba Đình cho biết, đối với các công trình không phép, do đã qua thời hạn ngày 10/6, Công ty CP Đa quốc gia không tự tháo dỡ nên UBND quận Ba Đình sẽ ra quyết định cưỡng chế (dự kiến cưỡng chế từ ngày 18/6/2018).

Đối với công trình xây dựng sai phép, UBND quận Ba Đình đang thiết lập hồ sơ, lên phương án và biện pháp tháo dỡ (xong trước ngày 18/6/2018 và dự kiến tháo dỡ công trình vi phạm từ ngày 25/6/2018).

Đối với các công trình có phép, UBND quận Ba Đình giao Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư quận phối hợp với các đơn vị liên quan lên phương án bồi thường, hỗ trợ để GPMB, thực hiện dự án mở đường Phan Kế Bính.

Lãnh đạo quận cũng cho biết thêm, nếu chủ đầu tư có đơn xin tự tháo dỡ thì quận sẽ không phải cưỡng chế nhưng phải xác định thời hạn tự tháo dỡ, không thể có chuyện “câu giờ”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.