Học sinh Hà Nội gom giấy bảo vệ môi trường

Dự án được nhiều học sinh hưởng ứng
Dự án được nhiều học sinh hưởng ứng
TP - Dự án gom giấy tái chế (Striped Project) là ý tưởng của một nhóm học sinh THCS tại Hà Nội. Với mục tiêu nâng cao nhận thức chống lãng phí, bảo vệ môi trường, dự án đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh.

Cuối tuần qua, một hoạt động mang tên “Lượm Đây” 2 được tổ chức tại Trường THCS Quang Trung, Trần Quang Diệu, Hà Nội. Hoạt động diễn ra nhằm thu gom giấy cũ để tái chế, làm vở mới. Người tham gia đem sách báo cũ, vở cũ và các loại giấy đã qua sử dụng khác đến giao cho dự án.

Lượng giấy này sẽ được phân loại thành giấy vụn và giấy chưa dùng đến để tái chế. Đây là một trong số nhiều hoạt động của Dự án nhặt giấy tái chế (Striped Project) do một nhóm học sinh THCS tại Hà Nội tổ chức.

Trước thực tế, giấy sản xuất trong nước chưa đáp ứng 50% nhu cầu sử dụng. Mỗi năm Nhà nước phải bỏ ra khoản tiền không nhỏ để nhập giấy cho tiêu dùng trong nước. Trong khi đó, tình trạng lãng phí giấy đang khá phổ biến và chưa được quan tâm của toàn xã hội. 

Điển hình trong lĩnh vực giáo dục: Sách giáo khoa tiêu tốn rất nhiều giấy in, nhưng mỗi năm chương trình lại được sửa đổi và tái bản nên nhiều gia đình vẫn cho con mình sử dụng sách mới nhất, sách các năm trước thì bị vứt bỏ.

 Tiếp theo là vở viết của học sinh, dù còn nhiều phần giấy trống chưa dùng tới, qua mỗi năm học đều được thay mới… Em Phan Hồng Nhung, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, Dự án có mục tiêu giúp học sinh tăng cường ý thức về việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm giấy thông qua các hoạt động khác nhau.

“Ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng, đến 7 giờ tối mới về. Dù làm việc từ sáng đến tối, ai cũng mệt mỏi rã rời, nhưng trong thâm tâm, ai cũng mong sẽ có Lượm Đây 3, để bọn em có thêm nhiều giấy hơn nữa”, em Hoàng Nhật Nam, một tình nguyện viên của Dự án nói. Được biết, hoạt động “Lượm Đây” thu hút hàng trăm tình nguyện viên tham gia.

 “Lượm Đây” 2 diễn ra ngày 26/7 đã nhận được 840kg giấy. Trước đó, ngày 7/7, “Lượm Đây” lần thứ nhất cũng đã thu được hơn 650kg giấy. Sau các đợt gom giấy, sản phẩm sẽ được chia làm 2 loại: Công nghiệp và sáng tạo. Sản phẩm công nghiệp là những vở đơn giản, sạch đẹp sẽ được quyên góp cho trẻ em nghèo. Sản phẩm sáng tạo là những sản phẩm cầu kỳ, được bán để gây quỹ. Hội chợ dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 15/8/2015.

MỚI - NÓNG