Hơn 1,2 triệu tỷ đồng cho quy hoạch giao thông Hà Nội

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng xem Quy hoạch GTVT Thủ đô sáng 30/7. Ảnh: Trọng Đảng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng xem Quy hoạch GTVT Thủ đô sáng 30/7. Ảnh: Trọng Đảng.
TPO - Sáng 30/7, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ công bố Quy hoạch GTVT Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để hoàn thiện hệ thống hạ tầng và vận tải Thủ đô, quy hoạch cho biết, 14 năm tới Hà Nội cần trên 1,2 triệu tỷ đồng.

Tại buổi công bố quy hoạch, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, sau khi quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011, thành phố đã chỉ đạo Sở GTVT tổ chức nghiên cứu, lập quy hoạch GTVT Thủ đô. Sau nhiều năm xây dựng, đến nay Sở GTVT đã hoàn thành và đồ án Quy hoạch GTVT Thủ đô Hà Nội cũng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 3 vừa qua. Việc tổ chức công bố quy hoạch vào thời điểm hiện nay là giúp các sở ban ngành và nhân dân cũng nắm bắt, chung tay thực hiện.

Theo ông Viện, quy hoạch sẽ được thành phố triển khai cụ thể trên các lĩnh vực: hạ tầng đường bộ; đường sắt, đường sắt đô thị và xe buýt nhanh; giao thông đường thủy, đường hàng không; vận tải hành khách công cộng; hệ thống bến bãi giao thông tĩnh. Với khu vực trung tâm, quy hoạch sẽ ưu tiên phát triển hệ thống các tuyến đường xuyên tâm, đường cao tốc, đường vành đai; với vận tải công cộng sẽ phát triên mạnh xe buýt, trong đó có thêm 8 tuyến buýt nhanh (BRT), gần 10 tuyến đường sắt đô thị, giúp kết nối đồng bộ các loại hình vận tải hành khách công cộng khác.

Phát biểu tại buổi công bố quy hoạch, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho rằng, Hà Nội đang có tốc độ đô thị hóa dẫn đầu cả nước. Sức ép về xây dựng, đi lại rất lớn, do vậy cần thiết phải có quy hoạch GTVT để có cơ sở hoàn thiện hạ tầng khung. Để đạt được các mục tiêu quy hoạch đề ra, số vốn 1,2 triệu tỷ đồng là rất lớn, do vậy cùng với nội lực của Hà Nội, thời gian tới các Bộ Xây dựng, KH&ĐT cần có các chính sách bố chí, huy động nguồn giúp thành phố thực hiện tốt quy hạch.

MỚI - NÓNG