Hơn 24.000 hộ dân thủ đô không thể thoát nghèo?

Trong tổng số trên 46.000 hộ nghèo của thủ đô, hơn 24.000 hộ thuộc diện không thể thoát nghèo vì có thành viên được hưởng trợ cấp hàng tháng và có người già yếu, ốm đau bệnh tật.

Số liệu trên được Sở Kế hoạch Đầu tư đưa ra tại buổi giao ban trực tuyến văn hóa xã hội 9 tháng đầu năm của thành phố Hà Nội diễn ra ngày 25/9.

Theo đó, sau 9 tháng thành phố Hà Nội đã giảm được hơn 8.000 hộ nghèo, đạt 56% so với kế hoạch đề ra (chỉ tiêu giảm 14.500 hộ nghèo). Tuy nhiên, theo số liệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, thành phố có trên 46.000 hộ nghèo nhưng chỉ có hơn 21.000 hộ có khả năng thoát nghèo.

Hơn 24.000 hộ dân thủ đô không thể thoát nghèo? ảnh 1

Trong 9 tháng, Hà Nội đã giảm được 8.000 hộ nghèo, đạt 56% kế hoạch đề ra. Ảnh: Minh Minh/ VnExpress

“24.589 hộ không có khả năng thoát nghèo, trong đó có trên 16.000 hộ có thành viên hưởng trợ cấp hàng tháng và hơn 8.500 hộ có người già yếu, ốm đau bệnh tật”, lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư nêu.

Cũng theo vị này, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2014, thành phố đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho trên 21.000 trường hợp với tổng số tiền chi trả hơn 290 tỷ đồng (trong đó hỗ trợ học nghề 158 triệu đồng).

Liên quan đến thực hiện chỉ tiêu về làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan chức năng của thành phố cho rằng, việc tách huyện Từ Liêm thành 2 quận dẫn tới tổng số làng thôn giảm, số làng văn hóa cũng giảm.

Ngoài ra, việc thành phố cho hợp nhất các tổ dân phố cũng dẫn đến giảm tổng số tổ dân phố và số tổ dân phố văn hóa sau khi sáp nhập cũng giảm đi.

Phát biểu chỉ đạo phiên giao ban trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Bích Ngọc đã yêu cầu Sở lao động phấn đấu giảm nghèo đạt 14.500 hộ như chỉ tiêu đã giao.

Bà Phó Chủ tịch cho rằng, các ngành, các địa phương có số hộ nghèo cao cần phân tích số liệu, rà soát lại để đưa ra hướng giải quyết. “Thành phố đã có các cơ chế, khuyến khích như trợ cấp, hỗ trợ vay vốn... nhưng một số địa phương còn chưa chủ động, sáng tạo trong công tác giảm nghèo”, bà Ngọc nói.

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2013 được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công bố tháng 5/2014, cả nước có gần 1,8 triệu hộ nghèo, giảm 1,8% so với năm 2012; tổng số hộ cận nghèo là trên 1,4 triệu hộ, giảm 0,25% so với năm 2012.

Theo Minh Minh

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.