Hơn 2.600 đôi giày giả nhãn hiệu nổi tiếng bị thu giữ

Phần lớn số giày bị thu giữ là giả các nhãn hiệu nổi tiếng
Phần lớn số giày bị thu giữ là giả các nhãn hiệu nổi tiếng
Số giày không có giấy tờ hợp pháp được một người mang quốc tịch Trung Quốc đưa về Hà Nội tiêu thụ.

Chi cục quản lý thị trường Hà Nội cho biết, ngày 26/9, Đội quản lý thị trường số 17 chủ trì đoàn liên ngành bất ngờ kiểm tra kho hàng trên đường Nguyễn Xiển (Thanh Trì, Hà Nội) đã phát hiện, thu giữ 2.650 đôi giày mang một số nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn hợp pháp.

Qua xác minh, chủ lô hàng là Lin Yao Xiang (quốc tịch Trung Quốc). Người này khai nhận, số hàng được mua ở Trung Quốc rồi mang về Hà Nội chuẩn bị bán ra thị trường.

Hơn 2.600 đôi giày giả nhãn hiệu nổi tiếng bị thu giữ ảnh 1

Cán bộ quản lý thị trường kiểm đếm và đưa lô hàng về kho tạm giữ tang vật.

Nhà chức trách đã lập biên bản và tạm giữ số tang vật trên; đối với những đôi giày làm giả nhãn hiệu đã được bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam, cơ quan chức năng sẽ làm rõ để tiêu hủy theo quy định.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.