Huy động 500 người hộ đê tả Bùi

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ðức Chung có mặt tại Chương Mỹ kiểm tra công tác bảo vệ đê tả Bùi. Ảnh: Quang Phong.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ðức Chung có mặt tại Chương Mỹ kiểm tra công tác bảo vệ đê tả Bùi. Ảnh: Quang Phong.
TP - Chiều 30/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã về huyện Chương Mỹ kiểm tra công tác phòng chống lũ trên địa bàn.

Trong ngày 30/7, huyện Chương Mỹ huy động hơn 500 người gồm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, lực lượng dân quân tự vệ, công an xã và nhân dân địa phương để chống tràn đê tả Bùi trên địa bàn xã Thanh Bình. Đến chiều 30/7, mực nước sông Bùi đã lên cao 7,5m, huyện Chương Mỹ huy động các lực lượng tại địa phương để chống tràn đê với chiều dài hơn 1,5km. Trước đó, từ ngày 29/7, mực nước sông Bùi đã dâng cao ở mức 7,3 mét nên một số tuyến đê tả Bùi có nguy cơ bị tràn. "Mực nước hiện nay đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, cao hơn mức báo động 3 là 50 cm", Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Ngọc Lâm nói với phóng viên Tiền Phong lúc 19 giờ ngày 30/7.  UBND, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai của xã Thanh Bình đã khẩn trương triển khai chống tràn đê ngay trong đêm. Lãnh đạo huyện Chương Mỹ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó. Ông Trần Bá Xiêm, Chủ tịch UBND xã Thanh Bình (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết về cơ bản, đê tả Bùi đã được gia cố để chống tràn. Trong tối 30/7 và rạng sáng 31/7, lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực bảo vệ đê.

MỚI - NÓNG