Huyện Phúc Thọ tuyên chiến với “cát tặc”

Dân khai thác cát dọc sông Hồng. Ảnh: Hồng Vĩnh
Dân khai thác cát dọc sông Hồng. Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Một nghịch lý đang diễn ra trên sông Hồng đoạn chảy qua huyện Phúc Thọ giáp ranh tỉnh Vĩnh Phúc. Trong khi Phúc Thọ triển khai nhiều biện pháp chống “cát tặc”, Vĩnh Phúc lại liên tục cấp phép cho hút cát, tạo sơ hở cho các đối tượng lợi dụng để hút trộm cát ở huyện Phúc Thọ.

Sáng 24/6, UBND huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn về giải pháp đấu tranh, ngăn ngừa hiệu quả việc khai thác cát trái phép trên sông Hồng đoạn qua địa bàn huyện. Như lời Thượng tá Khuất Duy Kiều, Trưởng Phòng CSGT Đường thủy - Công an thành phố khẳng định, đây là cuộc họp cấp huyện hiếm hoi về cát tặc, cũng như lời “tuyên chiến” với cát tặc của huyện Phúc Thọ.

Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Phúc Thọ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và yêu cầu các ban ngành của huyện triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm xử lý đối với những hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn làm ảnh hưởng đến môi trường sống, gây mất trật tự an ninh tại địa phương, đồng thời giải quyết dứt điểm và đẩy lùi tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện. Cụ thể, năm 2014, Công an huyện xử phạt vi phạm hành chính 6 vụ khai thác cát trái phép, số tiền phạt hành chính là 89 triệu đồng. Tới tháng 6/2015, đã bắt 6 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 228,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng hút trộm cát lại diễn biến phức tạp. Nguyên nhân do tàu của các công ty do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép đang hút cát trên sông vi phạm vào địa giới hành chính của Phúc Thọ. Được biết, cuối tháng 4/2015, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục cấp phép khai thác cát cho Công ty Cổ phần TMS Khoáng sản và Vật liệu xây dựng tại các mỏ cát thuộc xã Đại Tự, huyện Yên Lạc và xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường. Hoạt động khai thác cát trái phép của các đối tượng chủ yếu diễn ra vào ngày nghỉ, ngày lễ, vào ban đêm và sáng sớm trên địa bàn sông nước, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý vi phạm.

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Ngọ Duy Hiểu đề nghị UBND thành phố báo cáo với Chính phủ, Bộ TN&MT chỉ đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấm dứt việc cấp phép và thu hồi giấy phép đã cấp cho các tổ chức cá nhân khai thác cát lòng sông để đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân hai bên sông Hồng và dòng chảy tự nhiên. Các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để chấm dứt sự hoành hành của cát tặc. “Nếu không có sự đồng bộ về chính sách vĩ mô, thì cát tặc không chỉ làm xói mòn đất đai mà còn làm xói mòn cả lòng tin của nhân dân”, ông Hiểu nói.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.