Khai mạc Ngày Sách Việt Nam

Khai mạc Ngày Sách Việt Nam
TP - Ngày 20/4, lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 năm 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức đã diễn ra tại Công viên Thống Nhất - Hà Nội. Ngày sách có sự tham gia của 87 đơn vị xuất bản, phát hành sách trên toàn quốc, với khoảng 30.000 đầu sách cùng 36 cuộc giao lưu, hội thảo.

Năm nay, việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 nhằm tiếp tục khẳng định, tôn vinh những giá trị của sách; khẳng định giá trị, ý nghĩa văn hóa, sự cần thiết của Ngày Sách Việt Nam trong đời sống tinh thần của cộng đồng. 

Đặc biệt, không chỉ ở các thành phố lớn, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam còn được tổ chức ở một số địa phương vùng sâu, xa như Hà Giang, Yên Bái, Kon Tum, Đăk Lăk, Đồng Tháp...Chương trình kéo dài đến hết ngày 24/4

* Sáng 20/4, tại Thư viện tỉnh Bình Định, Sở TT-TT phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội VH - NT Bình Định tổ chức Lễ Khai mạc Ngày Sách Việt Nam với đông đảo bạn trẻ tham gia.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.