Kho chứa sách lậu lớn nhất ở Việt Nam

Nhà chức trách kiểm tra số sách in lậu. Ảnh: Phan Anh.
Nhà chức trách kiểm tra số sách in lậu. Ảnh: Phan Anh.
Sau khi nhập số sách lậu, Công ty Văn Hiến đã dán tem giả của nhà xuất bản rồi đưa đi tiêu thụ. Nhà chức trách thu giữ hơn 50.000 cuốn sách không rõ nguồn gốc.

Sáng 12/8, Cục An ninh văn hóa, thông tin và truyền thông (A87, Bộ Công an) phối hợp Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương kiểm tra đột xuất kho sách của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến, ở phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Văn Hiến tàng trữ hơn 30 đầu sách (gồm hơn 50.000 cuốn) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Số sách trên đều ghi tên nhà xuất bản Giáo dục và dán tem chống hàng giả. Theo đại diện nhà xuất bản, toàn bộ sách đều được in lậu.

Khai với cơ quan chức năng, ông Triệu Quang Phú - Giám đốc Công ty Văn Hiến thừa nhận hơn 50.000 cuốn sách có nguồn gốc bất hợp pháp.

Người này cho biết, sau khi nhập số sách lậu về, phía công ty phát hành ra thị trường để thu lợi bất chính.

Ông Phạm Tuấn Vũ - Phó Cục trưởng Cục xuất bản, in và phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, Đoàn kiểm tra liên ngành đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng lậu tại kho của Công ty Văn Hiến.

Theo đại diện A87, đây là vụ phát hiện sách in lậu lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Nhà chức trách đang xem xét hành vi của Triệu Quang Phú để xử lý.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG