Kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Quang cảnh lễ hội Gò Đống Đa.
Quang cảnh lễ hội Gò Đống Đa.
TP - Lễ hội Gò Đống Đa kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và khánh thành dự án đầu tư tôn tạo, xây dựng Công viên văn hóa - di tích gò Đống Đa diễn ra sáng  23/2 (tức ngày mùng 5 Tết Ất Mùi).

Đến dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, đông đảo người dân của Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. Ngay sau lễ dâng hương tưởng niệm người Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ, thay mặt Ban Tổ chức, ông Nguyễn Song Hào, Chủ tịch UBND quận Đống Đa (Hà Nội) ôn lại những giờ khắc thiêng liêng của mùa Xuân cách đây 226 năm, khi nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Anh hùng Quang Trung-Nguyễn Huệ hành quân thần tốc giải phóng kinh thành Thăng Long với trận chiến oai hùng sáng mùng 5 Tết Kỷ Dậu. Trong đợt tấn công này, quân ta đã đánh tan hơn 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh.

Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa là hội tụ của tinh thần yêu nước, yêu độc lập của dân tộc Việt Nam, của truyền thống đoàn kết dũng cảm, ý chí quật cường không cam chịu kiếp đời nô lệ.

Ông Vũ Hoan, Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường Quang Trung (nơi có di tích gò Đống Đa) kể lại theo tư liệu lịch sử: Hoàng đế Quang Trung trực tiếp cầm quân thần tốc tiến ra Bắc đã nhận được sự ủng hộ, đồng tâm của đông đảo người dân thành Thăng Long. Ngoài những kho lương thực được chuẩn bị trước, lực lượng hậu cần tại chỗ của nhân dân đã đảm bảo cho quân Tây Sơn cơ động nhanh chóng, chiến đấu liên tục. Nhân dân Ngọc Hồi - Đống Đa đón tiếp đoàn quân Tây Sơn nồng nhiệt, họ bày bánh trái bên đường để khao thưởng và chào đón nghĩa quân. Người dân còn tích cực tham gia chiến đấu, đem rơm rạ bện thành những con rồng lửa để quân Tây Sơn tấn công thiêu đốt đồn Khương Thượng; cung cấp tấm ván cửa, ván nằm, cửa đình chùa để ủng hộ nghĩa quân chống giặc trong trận tấn công đồn Ngọc Hồi.

Cũng trong sáng 23/2 quận Đống Đa tổ chức lễ khánh thành Công viên văn hóa - di tích lịch sử gò Đống Đa. Công trình được xây dựng, cải tạo có vốn đầu tư lên tới cả trăm tỷ đồng do Công ty XNK tổng hợp Hà Nội và một số doanh nghiệp khác tài trợ nằm trên khu đất rộng hơn 2,2 ha với nhiều hạng mục chính như Đền thờ Hoàng đế Quang Trung, quảng trường, đường dạo. Bức phù điêu sau tượng đài dài 47 m được thiết kế tái hiện nhiều hình ảnh lịch sử của trận chiến cách đây 226 năm trên chất liệu đá xanh rêu nguyên khối gồm 152 phiến đá nặng từ 1,4 đến 1,8 tấn/phiến.

MỚI - NÓNG