Long trọng lễ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Long trọng lễ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long
TPO - Sau một loạt hoạt động xuân Bính Thân, lễ dâng hương tại sân điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long diễn ra trong không khí trang trọng và đầy màu sắc hội xuân.  

Đồng chí Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị dẫn đầu đoàn đại biểu gồm lãnh đạo nhiều ban ngành dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên liệt, các đức vua anh minh, hiền tài có công với nước. Hương án dựng trên nền điện Kính Thiên này cũng là nơi để nhân dân dâng hương đầu xuân.

Nghi lễ dâng hương do các đội tế nam làng Triều Khúc, đội dâng hương nữ đình Yên Hoà, làng Sở Thượng (Yên Sở-Hoàng Mai), làng Vân Canh (Hoài Đức) thực hiện. 

Trước nghi lễ dâng hương chính thức, từ 7h sáng đoàn rước kiệu hơn 400 người từ làng Triều Khúc tập kết tại sân Đoan Môn và tiến vào sân Rồng điện Kính Thiên, dâng lễ theo nghi thức truyền thống.

Đoàn múa rồng của nghệ nhân làng Triều Khúc mở đầu lễ dâng hương tái hiện truyền thống, mong ước mưa thuận gió hoà, quốc thai dân an. Nghệ nhân làng Yên Hoà (Cầu Giấy) tiếp nối bằng màn trống hội thể hiện khí khách của Thăng Long-Hà Nội.

Hoàng thành mở cửa đón khách tham quan các khu Đoan Môn, Bắc Môn, khu khảo cổ dịp xuân, đồng thời cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động trưng bày triển lãm, giới thiệu nghệ thuật truyền thống.

MỚI - NÓNG