Mát lòng những điểm 'trà đá miễn phí' ở Hà Nội

Những điểm miễn phí trà đá, nước uống giúp đỡ người lao động khó khăn.
Những điểm miễn phí trà đá, nước uống giúp đỡ người lao động khó khăn.
TPO - Vừa để cho mình uống vừa giúp được những người nghèo, người lao động có cốc nước mát miễn phí trong cái nắng như thiêu đốt lên tới 40 độ C, đó là tấm lòng hảo tâm của một số người tại Hà Nội.

Cũng là một người lao động, hiểu được nỗi vất vả của mọi người, anh Trần Nam Anh (28 tuổi, quê Hưng Yên) đã cùng những người bạn của mình tận dụng chiếc hộp giữ lạnh lớn sau đó mua các thứ về tự tay pha trà đá rồi để ngoài vỉa hè trước số 1031 Giải Phóng, Hà Nội cho mọi người cùng uống.

Mát lòng những điểm 'trà đá miễn phí' ở Hà Nội ảnh 1

Điểm trà đá miễn phí trên đường Giải Phóng.

Mát lòng những điểm 'trà đá miễn phí' ở Hà Nội ảnh 2

Không những thế anh còn làm một tấm biển với dòng chữ “Trà đá miễn phí, đừng ngại!” treo phía ngoài cho mọi người biết.

“Trà đá hoàn toàn miễn phí và mình cũng uống, mọi người cùng uống. Nhiều khi mọi người ngại nên phải ra tận nơi mời họ”, anh Nam Anh chia sẻ.

Do ngoài đường xe đi lại nhiều thường bụi nên nhóm cẩn thận lấy hộp nhựa để đựng cốc cho sạch sẽ.

Mát lòng những điểm 'trà đá miễn phí' ở Hà Nội ảnh 3 Bác Khương thường xuyên uống trà đá tại điểm miễn phí.
Mát lòng những điểm 'trà đá miễn phí' ở Hà Nội ảnh 4 Cốc nhựa được bảo quản cẩn thận trong hộp để tránh bụi.
Mát lòng những điểm 'trà đá miễn phí' ở Hà Nội ảnh 5 Trà đá đều tự làm.
Bác Đinh Văn Khương (45 tuổi, quê Nam Định) làm nghề xe ôm tại khu vực đường Giải Phóng cho biết, từ ngày có điểm trà đá miễn phí đã đỡ phải vào quán để uống nước.

“Trước kia mỗi ngày mất 5- 10 nghìn đồng tiền trà đá mà cũng không dám uống nhiều, nay có những tấm lòng hảo tâm như vậy rất quý và cũng tiết kiệm được thêm vài đồng”, bác Khương chia sẻ.

Mát lòng những điểm 'trà đá miễn phí' ở Hà Nội ảnh 6
Mát lòng những điểm 'trà đá miễn phí' ở Hà Nội ảnh 7 Nước được cung cấp hoàn toàn miễn phí.
Tại khu vực phố Hàng Gai – Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng có một điểm nước uống miễn phí trên vỉa hè giúp mọi người. 

Bác Đỗ Thị Thơ (60 tuổi, quê Gia Lâm, Hà Nội) người bán hàng rong cho biết, hàng ngày bác thường mang nước ở nhà đi nhưng không được nhiều, nay có điểm lấy nước miễn phí cũng đỡ tốn kém”, bác Thơ chia sẻ.

MỚI - NÓNG