Matcha và thạch dừa chống ngấy sau Tết ở Hà Nội
Những ngày đầu năm trở lại với guồng quay của công việc và học tập, thay vì đến hàng ăn vặt, nhiều bạn chọn quán trà, cà phê là điểm tụ tập.

Thạch dừa, Matcha Parfait hay trà hoa quả là những đồ uống thanh mát, nhẹ nhàng, phù hợp hơn cả trong những tối mát mẻ sau Tết.
Matcha Parfait
Thật khó để đặt tên cho món đồ uống này, bởi trên thế giới Matcha Parfait có khá nhiều "dị bản" khác nhau. Nhưng tựu chung lại trong mỗi cốc Matcha Parfait đều có những thứ cơ bản như trà matcha, thạch trà xanh matcha, kem whip, kem trà xanh matcha.
Bạn có thể tìm thấy món đồ uống này trong một số quán ăn, nhà hàng ở Hà Nội mang đặc trưng của mùi sữa thơm, vị thanh của những dải thạch, mát lạnh của kem trà xanh, ngầy ngậy của phần kem tươi được rưới nước sốt… Giá trung bình từ 70.000 đến 90.000 đồng một ly. Hãy tìm đến phố Phan Đình Phùng, Lý Nam Đế, Hai Bà Trưng, Trung Hòa… để thưởng thức.
Thạch dừa
Với màu trắng trong, hương thơm tự nhiên thanh mát của thạch dừa sẽ khiến bạn cảm thấy mát lòng mát dạ. Không chỉ những ngày hè nóng nực thưởng thức những quả dừa xiêm mới mang lại cảm giác sảng khoái, mà ngay cả những ngày đầu xuân mát lành ăn thạch dừa cũng khiến buổi dạo chơi, hẹn hò của bạn thêm ngọt ngào.

Đây là lựa chọn khá hay cho những ngày tụ tập đầu năm cùng bạn bè. Bạn có thể đến các quán vỉa hè, quán nước trên đường Trần Đại Nghĩa, hồ Văn Quán, Nguyễn Chí Thanh, Hàng Than, Hàng Cót… để thưởng thức.
Trà hoa quả
Đơn giản chỉ là sự kết hợp ngẫu hứng giữa trà xanh và trái cây tươi nhưng hứa hẹn sẽ mang đến cho thực khách sự ngon miệng và thú vị khi thưởng thức. Trà hoa quả có thể là vị ngọt của xoài, thơm của táo, dịu mát của dưa hấu, chua thanh của chanh… tất cả quyện cùng vị chát nhẹ của trà xanh, rất thích hợp để nhâm nhi, tán gẫu trong một tối thảnh thơi.

Theo Vnexpress
Cùng chuyên mục

Dân phố cổ 'tắc' trong phố

Bốn quận nội đô Hà Nội: Chờ quy hoạch tháo “điểm nghẽn“

Tăng tốc thi công hầm chui đường bộ nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến

Số phận 7 cây sưa ‘bạc tỷ’ chết khô trên đường Nguyễn Văn Huyên ra sao?

Hà Nội cải tạo, nâng cấp 10 công trình phụ trợ phục vụ SEA Games 31

Chuyên gia nói gì về ý tưởng làm cao tốc ngầm dưới sông Tô Lịch?

Hà Nội: Nhà máy đốt rác Thiên Ý nhận 2.000 tấn rác mỗi ngày, kể từ 1/5
