Nắng nóng, trẻ nhỏ đối mặt hàng loạt bệnh

Các bác sĩ dự đoán nếu nắng nóng vẫn tiếp tục, những ngày tới lượng bệnh nhi đổ về bệnh viện sẽ rất đông. Ảnh: Như Ý
Các bác sĩ dự đoán nếu nắng nóng vẫn tiếp tục, những ngày tới lượng bệnh nhi đổ về bệnh viện sẽ rất đông. Ảnh: Như Ý
TP - PGS.TS Trần Minh  Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, phòng bệnh cho trẻ là cách tốt nhất để nắng nóng không ảnh hưởng nhiều đến sức đề kháng của đối tượng này.

Trẻ cần được uống đủ nước

Các bác sĩ dự đoán nếu nắng nóng vẫn tiếp tục, những ngày tới lượng bệnh nhi sẽ rất đông. Nguyên nhân là do bệnh tật không đến ngay, nó phải đủ thời gian mới gây suy giảm sức đề kháng của trẻ rồi dẫn tới đổ bệnh (thường sau 4 đến 5 ngày nắng nóng). Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh do nắng nóng cao nhất do khả năng điều hòa thân nhiệt của trẻ kém, trẻ không tự điều hòa được thân nhiệt để thích ứng với môi trường xung quanh. 

Bác sĩ Điển cho hay, ra khỏi phòng khi trời nóng trẻ thường có tốc độ chuyển hóa trong cơ thể cao, nghĩa là cơ thể chúng thường tỏa ra sức nóng, nhưng lại không tiết đủ mồ hôi để bảo vệ cơ thể. Vì thế người lớn cần cho trẻ uống đủ nước, trái cây, luôn để trẻ ở những nơi thoáng mát, không nên để trẻ ngồi một mình trên xe, một mình ở nhà hoặc gần cửa sổ đang mở.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Quang, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội, thời tiết nắng nóng, oi bức, trẻ dễ bị muỗi, côn trùng đốt dẫn tới mẩn đỏ, ngứa ngáy, trẻ gãi nhiều gây trầy xước nếu không được vệ sinh sạch sẽ dẫn tới viêm da. Giai đoạn đầu hè cũng là môi trường thuận lợi cho các loại virus phát triển. Trong khi đó sức đề kháng của trẻ nhỏ rất yếu. Chính vì thế khả năng nhiễm bệnh sẽ tăng cao.

Bác sĩ Điển khuyến cáo, hiện đang là thời điểm nhiều gia đình đi du lịch, trẻ ra chơi ngoài nắng nóng nhiều và đi tắm biển kéo dài trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, rất dễ khiến trẻ bị say nắng và sốt. Cũng cần lưu ý tình trạng trẻ dễ ngộ độc thực phẩm do mùa hè thức ăn dễ ôi thiu. Trẻ có thể bị ngộ độc với triệu chứng là nôn ói, tiêu chảy kèm theo sốt…

Thời tiết nắng nóng có thể dẫn tới tình trạng bệnh nặng hơn do chênh lệch nhiệt độ môi trường và phòng có điều hòa lạnh khiến cơ thể không kịp thích nghi. Việc cha mẹ tự ý mua thuốc cho con uống cũng khiến bệnh trẻ có xu hướng nặng thêm rồi mới đưa đến bệnh viện gây khó khăn trong điều trị.

Trẻ ở trong điều hòa quá nhiều cũng là điều kiện thuận lợi cho virus hợp bào hô hấp thường trực ở mũi họng phát bệnh như viêm họng, cảm cúm. Tùy theo tình trạng bội nhiễm của tình trạng cúm đó như là viêm tai giữa, viêm VA hoặc viêm phổi kèm theo. Mùa hè cũng là thời điểm thuận lợi cho virus gây bệnh tay chân miệng gia tăng, tùy theo mức độ bệnh nặng mà có thể gây ra triệu chứng nặng khác nhau.

Phòng bệnh

Để phòng các bệnh lây nhiễm vào mùa hè, cần đưa trẻ đi tiêm vắc-xin. Bệnh tay chân miệng chưa có vắc-xin thì cần vệ sinh thật sạch sẽ môi trường và thân thể cho bé. Cần phải rửa tay thường xuyên nhiều lần trong ngày, rửa tay dưới vòi nước bằng xà phòng để đảm bảo an toàn cho bé, tránh các tiếp xúc có thể gây ra mầm bệnh cho da. Để tránh bệnh cúm nên hạn chế đưa các bé 2, 3 tuổi hay dưới 1 tuổi đi đến môi trường đông người vì có thể lây nhiễm qua đường hô hấp.

PGS.TS Trần Minh Điển cho biết thêm, nắng nóng, nằm quạt và sử dụng điều hòa không hợp lý (nhiệt độ quá lạnh hoặc sử dụng trong thời gian dài) khiến nhiều trẻ bị bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, viêm mũi, hen suyễn, viêm xoang... 

Đặc biệt, đối với trẻ em, diễn biến của bệnh liên quan đến đường hô hấp diễn ra rất nhanh, có thể chuyển từ ho sốt sang viêm phổi chỉ trong vòng một ngày vì sức đề kháng còn yếu. Bác sĩ Điển khuyến cáo, khi thấy trẻ có các biểu hiện bất thường, tránh để ở nhà tự điều trị dẫn đến suy hô hấp nặng mà phải đưa đến cơ sở y tế ngay.

Trẻ ở trong điều hòa quá nhiều cũng là điều kiện thuận lợi cho virus hợp bào hô hấp thường trực ở mũi họng phát bệnh như viêm họng, cảm cúm. Tùy theo tình trạng bội nhiễm của tình trạng cúm đó như là viêm tai giữa, viêm VA hoặc viêm phổi kèm theo.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.