Ngày 8/3 của các cô giáo mầm non

Hoạt động của các bé trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu Nghị
Hoạt động của các bé trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu Nghị
TPO - Bước vào khuôn viên trường MG Việt Triều Hữu Nghị những ngày này, bất ngờ bắt gặp những chiếc thiệp nhỏ xinh trang trí dọc hành lang, những quả bóng rực rỡ và những bài hướng dẫn các con chuẩn bị những món quà nhỏ về tặng mẹ... do các cô giáo ở đây dày công sáng tạo.

Là những bậc làm cha làm mẹ, ai cũng muốn con mình lần đầu tiên đi "bộ đội" được sống trong một môi trường tốt nhất và được nuôi dạy bởi những cô giáo tận tâm nhất.

Khi tới thăm Trường MG Việt Triều Hữu Nghị chúng tôi cảm thấy như vừa được trở về nhà. Không gian xanh dịu của cây, rạng ngời của nhiều vật dụng đầy sáng tạo, những khuôn mặt dịu hiền của các cô và cả đôi mắt sáng trong háo hức hồn nhiên của các bé...

Trường MG Việt Triều Hữu Nghị trải qua chặng đường phát triển và đóng góp không ngừng suốt 38 năm qua, đã nuôi dưỡng và giáo dục biết bao thế hệ các con bằng tình yêu nghề và yêu trẻ của toàn bộ CBGV nhà trường. Có tới tận nơi, chăm chú theo dõi từng hoạt động của cô và trẻ mới thấy rõ điều đó.

Lứa tuổi MN là lứa tuổi tràn ngập xúc cảm, phát triển tò mò, trí tưởng tượng bay bổng. Chính vì thế, để phát huy tối đa ưu điểm giai đoạn này, nhà trường đã có nhiều hoạt động khuyến khích hứng thú của trẻ đối với việc học tập, phát triển khả năng sáng tạo, chú trọng nuôi dưỡng lòng nhân ái, tình yêu thương, hòa nhập, giải quyết các tình huống trong cuộc sống.

Trẻ càng được khuyến khích, tự do chơi với ý tưởng của mình thì càng có nhiều cơ hội phát triển và được chuẩn bị những hành trang sẵn sang bước vào các bậc học tiếp theo và cả trong cuộc sống.

Ngày 8/3 của các cô giáo mầm non ảnh 1

Các bé học gói bánh trưng trong dịp Tết Bính Thân.

Ngày 8/3 của các cô giáo mầm non ảnh 2

Học vẽ ngoài trời.

Ngày 8/3 của các cô giáo mầm non ảnh 3
 
Ngày 8/3 của các cô giáo mầm non ảnh 4

Để giáo dục MN trong thời gian tới phát triển phù hợp với xu hướng của khu vực và thế giới, nhà trường đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, vì chất lượng đầu ra là yếu tố quyết định đến uy tín cũng như danh tiếng của mỗi trường.

Hơn lúc nào hết, CBGV trong trường hiểu rõ, sứ mạng của giáo dục MN thời hội nhập không còn là huy động trẻ đến trường, mà chính là hướng tới từng bước xây dựng nền tảng vững chắc về nhân cách từ lứa tuổi MN cho một nền giáo dục chất lượng cao. 

Giao đoạn 2013-2015 vừa qua, Trường MG Việt – Triều Hữu Nghị đã thực hiện thí điểm thành công mô hình trường MN công lập chất lượng cao theo Quyết định 4871 của UBND TP. Hà Nội. Nhà trường luôn chú trọng xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn, hiện đại, tạo môi trường học tập thân thiết và tích cực cho trẻ.  

Ngày 8/3 của các cô giáo mầm non ảnh 5
Ngày 8/3 của các cô giáo mầm non ảnh 6

Giờ học tiếng Anh với cô giáo bản xứ.

Ngày 8/3 của các cô giáo mầm non ảnh 7

Cơ sở vật chất của trường được đầu tư hiện đại và các phòng chức năng (phòng Gym, thư viện thân thiên, hoạt động âm nhạc, phòng máy tính, Kidmart, khu sân chơi phát triển thể chất ngoài trời…) theo yêu cầu Trường chuẩn Quốc gia giai đoạn II và giáo dục chất lượng cao.

Bên cạch đó, nhà trường luôn tích cực đổi mới hình thức, phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng CNTT vào quản lý và giáo dục trẻ, chú trong nâng cao chất lượng trẻ 5 tuổi (100% trẻ đạt chuẩn PTTE 5 tuổi).

Về giải pháp xây dựng chương trình bổ sung nâng cao, trường đã xác định và lựa chọn đúng mục tiêu và nội dung lĩnh vực giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội là trọng tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp trẻ hình thành nền tảng nhân cách ban đầu mạng đậm bản sắc văn hóa, phát triển hài hòa về chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ phù hợp với đặc điểm lứa tuổi.

Ngày 8/3 của các cô giáo mầm non ảnh 8

Ban Giám hiệu trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu Nghị đã thực hiện thí điểm thành công mô hình trường MN công lập chất lượng cao.

Ngày 8/3 của các cô giáo mầm non ảnh 9
 
Ngày 8/3 của các cô giáo mầm non ảnh 10
 

“Tâm huyết của BGH và CBGV là mô hình trường chất lượng cao sẽ được cha mẹ trẻ, xã hội tin tưởng. Các dịch vụ giáo dục hữu ích đã đáp ứng được những yêu cầu của đổi mới giáo dục thời kỳ mới. Đặc biệt, về hội nhập quốc tế, nhà trường đa tạo lập được vị thế, tường bước sách ngang cùng các nước khu vực”, NGƯT Ngô Thị Minh Hà, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.