Ngày hội văn hóa hòa bình tại Hà Nội

Ngày hội văn hóa hòa bình tại Hà Nội
TP - Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014), 15 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”, sáng ngày 12/10/2014, tại Tượng đài Lý Thái Tổ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Ngày hội Văn hóa - Hòa bình”.

“Ngày hội Văn hóa hòa bình” thu hút khoảng 2.000 người tham gia. Chương trình diễn ra nhiều hoạt động phong phú, có ý nghĩa quảng bá văn hóa, con người Hà Nội, khơi dậy niềm tự hào của nhân dân Thủ đô trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của danh hiệu thành phố vì hòa bình.

Tại buổi lễ, UBND thành phố Hà Nội đã trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự thủ đô Hà Nội” cho 12 người nước ngoài có đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô trên nhiều lĩnh vực.

Sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra như: biểu diễn nghệ thuật đường phố, hội thi vẽ tranh với chủ đề “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”, biểu diễn võ thuật truyền thống, chương trình “Vũ điệu tuổi trẻ - Tôi yêu Hà Nội”…

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.