Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm ngày rét đậm

TPO - Ngày hôm nay (11/12), Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ. Khu vực Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường này, người dân đốt củi trên phố để sưởi ấm khi phải lao động ngoài trời rét.
Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm ngày rét đậm ảnh 1

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương,  vào sáng ngày hôm nay (11/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. 

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm ngày rét đậm ảnh 2

Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ. Đợt rét đậm này có khả năng kéo dài 2-3 ngày.

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm ngày rét đậm ảnh 3

Thời tiết Hà Nội từ sáng sớm 11/12 có mưa, mưa rào. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 -14 độ.

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm ngày rét đậm ảnh 4

Ở  khu vực vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông từ ngày 11/12 (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm ngày rét đậm ảnh 5

Thời tiết với nhiệt độ hạ thấp, cuộc sống của người dân Thủ đô phần nào bị đảo lộn.

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm ngày rét đậm ảnh 6
 
Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm ngày rét đậm ảnh 7

Các quán trà đá vỉa hè mọi ngày đông đúc, nay vắng vẻ do mưa lạnh.

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm ngày rét đậm ảnh 8

Trẻ nhỏ đến trường được bọc kín mít trong áo ấm.

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm ngày rét đậm ảnh 9
 
Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm ngày rét đậm ảnh 10

Nhiều người phải lao động ngoài đường, vỉa hè ngồi co ro trong gió.

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm ngày rét đậm ảnh 11
 
Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm ngày rét đậm ảnh 12

 Sân tập thể dục buổi sáng vắng vẻ, hình ảnh trái ngược hẳn với những ngày thường.

Tin liên quan